Loay hoay với khoản nợ lớn, Ukraine nghĩ đến tài sản bị đóng băng của Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:02, 02/07/2022

Trước khoản nợ nước ngoài lên tới 1,4 tỷ USD, Ukraine đã nghĩ đến việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp.
Lãnh đạo Nga, Ấn Độ thảo luận về Ukraine
Kinh tế Ukraine đang rất khó khăn do hậu quả nặng nề của cuộc xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: AP)

Ukraine phải trả 1,4 tỷ USD nợ nước ngoài trước ngày 1/9, song chính quyền Kiev gặp khó khăn trong việc thanh toán.

Hiện nay Ukraine đang tìm cách để tái cơ cấu nợ công. Nhiều khả năng Kiev không thể trả số tiền như vậy.

Ukraine đang xem xét sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp. Cũng có một lựa chọn là yêu cầu trái chủ thay đổi các điều khoản của trái phiếu đã phát hành.

Các chuyên gia cho rằng, Chính phủ Ukraine sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề vào cuối mùa Hè. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã đề cập đến việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị các đối tác xóa nợ.

Vy Vy