Tài xế say rượu tông ô tô vào tiệm bánh mỳ làm 7 người bị thương lĩnh án

Pháp luật - Ngày đăng : 13:10, 29/06/2022

Sau khi uống rượu say, Tân chạy ô tô 7 chỗ gây tai nạn rồi tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao, lao vào tiệm bánh mỳ khiến 7 người bị thương.

Ngày 29/6, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lương Duy Tân (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tân là tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, lao xe ô tô vào tiệm bánh mỳ ở Đà Nẵng làm nhiều người bị thương.

Tài xế say rượu tông ô tô vào tiệm bánh mỳ làm 7 người bị thương lĩnh án - 1

Lương Duy Tân tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, 17h30 ngày 3/4, sau khi nhậu trên đường Duy Tân, Lương Duy Tân chạy xe ô tô 7 chỗ BKS 43A-505.82 trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Lê Duẩn về đường Lê Độ.

Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), xe của Tân tông vào đuôi xe ô tô BKS 43B-027.91 do ông Mai Thanh Vũ (41 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chạy nhưng đang dừng đèn đỏ.

Sau va chạm, Tân tăng tốc cho xe chạy vào đường gom phía bên phải hướng về đường Lê Độ. Đến đoạn gần cơ sở sản xuất bánh mỳ Đồng Thạnh (số 60A Điện Biên Phủ), Tân không làm chủ được tốc độ nên xe lao lên vỉa hè, tông thẳng vào tiệm bánh này.

Hậu quả làm 7 người bị thương, được chuyển đi cấp cứu, trong đó có 5 người trong cơ sở sản xuất bánh mỳ và 2 người đứng trước nhà 60A Điện Biên Phủ.

Theo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của các nạn nhân là 98% và tổng trị giá tài sản bị thiệt hại là 59,775 triệu đồng.

Thời điểm gây tai nạn, kết quả thử nồng độ cồn trong hơi thở xác định Lương Duy Tân có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn là 0,674 mg/L. Đồng thời, kết quả test nhanh Lương Duy Tân dương tính với ma túy. Tân khai trước đó cũng sử dụng ma túy tại một quán karaoke.

Tài xế say rượu tông ô tô vào tiệm bánh mỳ làm 7 người bị thương lĩnh án - 2

Hiện trường vụ tại nạn.

Lương Duy Tân có nhân thân xấu với tiền án 1 năm tù về tội “Cướp tài sản của công dân”, 1 năm về tội “Cướp giật tài sản của công dân” và 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công nhân”.

Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình Tân bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền hơn 468 triệu đồng, gia đình có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND quận Thanh Khê tuyên phạt bị cáo Lương Duy Tân mức án 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

XUÂN TIẾN