Sau Quang Hải là ai, như thế nào?

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 09:17, 29/06/2022

Chuyện của Quang Hải coi như xong, để câu hỏi tiếp theo cho bóng đá Việt Nam về chuyện xuất ngoại là ai và sẽ như thế nào?
Sau Quang Hải là ai, như thế nào?
Trước Quang Hải, các trường hợp cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài hầu hết là theo diện cho mượn, đi để học hỏi hoặc thậm chí là hợp đồng theo kiểu thương mại. Ảnh: Hoài Thu

Quang Hải đến Pháp và có thể nói, bước đi đầu của tiền vệ 25 tuổi đã xong. Tất cả sẽ chờ đợi bước đi tiếp theo của Quang Hải khi mùa giải 2022-23 khởi tranh, tuy nhiên, câu chuyện với bóng đá Việt Nam sẽ không dừng lại ở đây. Chủ đề “xuất khẩu cầu thủ” sẽ còn tiếp tục “nóng” trong thời gian tới, nhưng câu hỏi đặt ra là, làm cách nào để việc đó không chỉ mở ra chân trời mới cho cá nhân cầu thủ mà còn mang lại nguồn lợi cho đội bóng chủ quản!?

Sau Quang Hải, giới chuyên môn đặt câu hỏi cầu thủ tiếp theo nối bước là ai? Nhưng dù là ai thì vấn đề quan trọng là, cách đi thế nào có lợi cho các bên? Trước Quang Hải, các trường hợp cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài hầu hết là theo diện cho mượn, đi để học hỏi hoặc thậm chí là hợp đồng theo kiểu thương mại. Thế nhưng, ngay cả khía cạnh thương mại ở đây cũng không mang tính chất bền vững.

Gần nhất, câu lạc bộ Sài Gòn hợp tác với một số đội bóng của Nhật Bản để đưa 5 cầu thủ trẻ sang thi đấu, nhưng đó vẫn không phải cốt lõi của câu chuyện chuyển nhượng. Với Hải “con”, anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu với tư cách cầu thủ tự do. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, Câu lạc bộ Hà Nội không nhận được bất kỳ khoản phí nào.

Chuyển nhượng là những hợp đồng mang lại cho đội bóng chủ quản của cầu thủ một số tiền mà 2 bên thỏa thuận, nhưng đã từ rất lâu, các câu lạc bộ của Việt Nam không thể khai thác dòng tiền này.

Vẫn luôn là sự biện hộ về việc bán cầu thủ có thể làm ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng, nhưng đến giờ, không ngần ngại khẳng định cách nghĩ đó không còn phù hợp. Các đội bóng vẫn kêu thiếu tiền nhưng không hòa vào dòng chảy của thị trường chuyển nhượng. Vì thế, khi cuộc chơi vẫn dựa quá nhiều vào sự chống lưng của các doanh nghiệp, chuyện khỏe thì sống, mà yếu thì chia tay là bình thường. Sau đó là sự chờ đợi về nhà đầu tư khác (kèm theo những đánh đổi khác)…

Quang Hải chấp nhận đến với một đội bóng nhỏ ở Pháp, đó là sự thay đổi về tư duy, không chạy theo tiền bạc hay hư danh. Bóng đá Việt Nam cũng nên vậy, thay đổi tư duy để dần dần, sống trên đôi chân của chính mình một cách vững chãi hơn là tồn tại theo hiệu quả kinh doanh hoặc cảm xúc của người khác…

Hãy nhớ, cả Cristiano Ronaldo vẫn bị đem bán như thường. Quan trọng là có tiền và hoạch định để đắp vào lỗ hổng đó...

LÊ VINH