HLV Shin Tae-yong không triệu tập 3 ngôi sao nhập tịch lên U19 Indonesia

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 19:23, 20/06/2022

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gây bất ngờ khi không triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan lên tuyển U19 Indonesia chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Mới đây, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã công bố danh sách 30 cầu thủ U19 Indonesia để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á vào tháng 7 tới đây.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi không triệu tập 3 ngôi sao nhập tịch gốc Hà Lan là Kai Davy Boham (2003), Jim Croque (2004) và Max Christoffel (2003).

Kai Davy Boham cùng 2 cầu thủ gốc Hà Lan không có tên trong danh sách triệu tập U19 Indonesia. Ảnh: PSSI
Kai Davy Boham cùng 2 cầu thủ gốc Hà Lan không có tên trong danh sách triệu tập U19 Indonesia. Ảnh: PSSI

Những cầu thủ này vừa cùng U19 Indonesia tham gia thi đấu tại giải quốc tế Toulon tại Pháp hồi đầu tháng 6 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của ông Dzenan Radoncic - trợ lý của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong đó, cầu thủ Kai Davy Boham ghi 1 bàn thắng cho đội bóng xứ Vạn đảo ở cuộc đọ sức với câu lạc bộ Racing Toulon.

Sau khi bản danh sách được công bố, ông Mochamad Iriawan - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết: “Chúng tôi ủng hộ mọi quyết định của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ông ấy là thuyền trưởng và có quyền đưa ra quyết định với những lựa chọn của mình”.

Danh sách 30 cầu thủ U19 Indonesia. Ảnh: PSSI
Danh sách 30 cầu thủ U19 Indonesia. Ảnh: PSSI

Về phía ông Shin Tae-yong, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đội tuyển quốc gia Indonesia giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức bắt tay vào công việc với U19 Indonesia. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng này tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2.7 đến 15.7 tại Indonesia. Giải đấu quy tụ 11 đội tuyển trẻ của khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Indonesia rơi vào bảng A cùng với U19 Việt Nam, U19 Myanmar, U19 Thái Lan, U19 Brunei và U19 Philippines. Đây được xem là bảng "tử thần" của giải đấu này.

MINH PHONG