Lập tài khoản facebook ảo lừa bán kit test, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - Ngày đăng : 13:00, 20/06/2022

Sử dụng facebook ảo, lấy hình ảnh kit test Covid-19 trên mạng đăng bán, Nguyễn Minh Đức đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn nửa tỷ đồng.
Lập tài khoản facebook ảo lừa bán kit test, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an.

Ngày 20/6, thông tin từ Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức (SN 1990, trú tại thị xã Gò Công, Tiền Giang) hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Công an TP Ninh Bình nhận được trình báo của chị P.T.N và P.T.V về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chuyển tiền mua kit test nhanh Covid-19 với số tiền của chị N là 378 triệu đồng, chị V 200 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an đã làm rõ và xác định chính Nguyễn Minh Đức là thủ phạm lừa bán kit test Covid-19 trên mạng internet nên tiến hành bắt giữ vào ngày 16/6.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận để cần tiền tiêu xài cá nhân, lợi dụng tình hình dịch bệnh khan hiếm kit test nên đã lên mạng lập facebook ảo, lấy hình ảnh kit test trên mạng rồi đăng bán. Khi có người hỏi mua, Đức yêu cầu chuyển khoản trước mới giao hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Đức không chuyển hàng cho người mua như giao hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhận được.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị