ASEAN-New Zealand mong muốn sớm kết thúc đàm phán nâng cấp Hiệp định thiết lập AANZFTA

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:52, 19/06/2022

Cuộc họp Ủy ban hợp tác ASEAN-New Zealand (ANZJCC) lần thứ 10 diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 16/6.
Cuộc họp Ủy ban Hợp tác ASEAN-New Zealand (ANZJCC) lần thứ 10 được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào ngày 16/6. (Nguồn: Asean.org)
Các đại biểu tham dự cuộc họp Ủy ban Hợp tác ASEAN-New Zealand (ANZJCC) lần thứ 10 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ngày 16/6. (Nguồn: Asean.org)

Đồng chủ trì cuộc họp là Đại sứ Pengiran Hairani Pengiran Tajuddin, Đại diện thường trực của Brunei Darussalam tại ASEAN và Đại sứ New Zealand tại ASEAN Stuart Calman. Đại diện thường trực của các nước ASEAN, đại diện Ban thư ký ASEAN tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, hai bên đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch hành động; mong muốn nối lại các hoạt động đã bị tạm dừng do đại dịch Covid-19, trong đó có giao lưu doanh nghiệp, giao lưu nhân dân và kế hoạch mở lại biên giới của New Zealand vào cuối tháng Bảy tới.

Nhằm thúc đẩy kết nối hàng không và phục hồi kinh tế ở cả hai khu vực, cuộc họp đã ghi nhận tầm quan trọng của việc kết thúc đàm phán Hiệp định dịch vụ hàng không ASEAN-New Zealand. Để đạt được mục tiêu này, New Zealand đã giới thiệu chương trình đối tác Hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh (4P).

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, cuộc họp đánh giá cao ý nghĩa của một thỏa thuận đầu tư và thương mại cởi mở, bao trùm, dựa trên các quy tắc, đồng thời hoan nghênh việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực vào tháng Giêng năm nay.

Hai bên cũng mong muốn sớm kết thúc đàm phán nâng cấp Hiệp định thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).

Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nêu bật tầm quan trọng của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên đều ghi nhận tiềm năng tăng cường hợp tác ASEAN-New Zealand trong các lĩnh vực ưu tiên của Tài liệu quan điểm ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Các lĩnh vực ưu tiên khác nhằm tăng cường hợp tác bao gồm kinh tế kỹ thuật số, sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật, giao lưu nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giáo dục, phát triển bền vững, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, văn hóa, thể thao và nghệ thuật, quản lý thiên tai, thành phố thông minh, kết nối, và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua Kế hoạch công tác giai đoạn IV Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI).

Nguyễn Hoàng