UAE chi 'khủng' cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:35, 19/06/2022

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed cam kết dành 50 tỷ USD để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu sau khi tham dự cuộc họp trực tuyến do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì.
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed tham dự Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì ngày 17/6. (Nguồn: The National)
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed tham dự Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì ngày 17/6. (Nguồn: The National)

Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed cùng với các nguyên thủ quốc gia từ 17 nền kinh tế chiếm 80% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tham dự Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu do Tổng thống Mỹ Biden chủ trì ngày 17/6.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Sheikh Mohamed nêu rõ biến đổi khí hậu phải được giải quyết thông qua hợp tác. UAE duy trì quan điểm rằng hành động chống biến đổi khí hậu là cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, với trọng tâm tập trung vào các giải pháp thiết thực nhằm mang lại lợi ích cho tất cả quốc gia.

Trên thực tế, UAE đang đẩy mạnh nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Nhà lãnh đạo UAE cho biết nước này đã đầu tư hơn 50 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo tại 40 quốc gia và có kế hoạch tăng gấp đôi con số này trong 10 năm tới.

Trong một tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter, Tổng thống Sheikh Mohamed chia sẻ niềm vui được tham dự Diễn đàn và khẳng định UAE tiếp tục tôn trọng các cam kết của mình về hành động chống biến đổi khí hậu.

Khánh Linh