Ukraine muốn tấn công các thành phố Nga, Belarus nói Moscow sẽ dùng vũ khí hoàn toàn mới

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:03, 18/06/2022

Ngày 17/6, Hãng thông tấn BelTA đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo, chính quyền Ukraine sẽ gánh chịu hậu quả nếu thực hiện những cuộc tấn công vào các thành phố của Nga.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo chính quyền Ukraine về khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga. (Nguồn: Getty Images)

Tại cuộc họp với các nhân viên của nhà máy lốp xe Belshina ở Bobruisk, Tổng thống Lukashenko nói: “Những người Ukraine đang yêu cầu cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công các thành phố của Nga như Kursk, Rostov, Orel, Belgorod và những thành phố lân cận.

Nhưng tôi đã từng nói trước công chúng rằng trong mọi trường hợp, Kiev không được phép thực hiện hành vi đó”.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, trong trường hợp này, Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí hoàn toàn mới để chống lại Kiev và chống lại những người ra quyết định tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết chi 1,5 tỷ USD viện trợ hàng tháng cho Ukraine, vì vậy, theo ông Lukashenko, cuộc chiến ở nước láng giềng của Belarus sẽ còn kéo dài.

Việt An