Người cha đánh con tử vong trong lúc dạy học lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Pháp luật - Ngày đăng : 19:40, 17/06/2022

Lê Thành Công bị cáo buộc gây thương tích dẫn đến việc con gái 6 tuổi tử vong trong khi dạy bé học tại nhà ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 17/6, TAND Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thành Công (44 tuổi) mức án 7 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134, Bộ luật hình sự 2015.

Theo cáo buộc, trưa 16/9/2021, bị cáo Lê Thành Công dạy kèm con gái là cháu Lê Hà A. (6 tuổi) học bài tại khu vực cầu thang tầng 2. Trong lúc đó, chị Đ. (vợ Công) và con thứ hai cũng chơi ở gần đó.

Trong quá trình học, cháu bé không tập trung nên Công lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng con gái. Khi thấy vợ trong bếp nói về việc cháu A. gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công càng bực tức.

Người cha đánh con tử vong trong lúc dạy học lĩnh 7 năm 3 tháng tù - 1

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng niêm phong căn nhà của gia đình Công.

Sau đó, Công bực tức đi xuống tầng lấy đoạn cán chổi bằng gỗ dài khoảng 40 x 3cm rồi yêu cầu cháu A. nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách rồi dùng cán chổi gỗ vụt liên tiếp vào vùng mông của cháu. Thấy chồng đánh con, chị Đ. can ngăn, bảo Công dừng lại để cháu A. đi ăn cơm.

Cháu A. ngồi ăn được nửa bát cơm thì không muốn ăn mà đòi uống sữa nên mẹ cháu lấy cho một hộp sữa.

Khoảng 15h30 cùng ngày, cháu A. ngủ dậy thì được mẹ lấy cho một hộp sữa. Khi cháu uống hết hộp sữa, Công bảo vợ đi mua cháo cho con.

Sau khi cháu A. ăn xong thì kêu đau bụng và tự lên nhà vệ sinh tại tầng 3. Khoảng 5 phút sau, người mẹ lên tầng 3 thì thấy cháu A. bị ngồi thụt xuống bồn cầu. Thấy con gái bị ướt nên chị Đ. bảo cháu đi tắm, còn chị lên tầng 4 lấy quần áo.

Khi quay lại, chị Đ. thấy cháu A. nằm ngửa ở sàn nhà vệ sinh nên hỏi có bị làm sao không thì cháu trả lời không. Chị Đ. đỡ cháu A. lên rồi tắm và gội đầu cho con.

Sau khi tắm cho con gái xong, chị Đ. kiểm tra người thấy cháu nóng, biểu hiện sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho con uống và cháu bị trớ. Sau đó, hai vợ chồng Công đưa con vào viện khám.

Tuy nhiên, trước khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu A đã tử vong ngoại viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đắc Huy