Barca từ chối gia hạn, Dani Alves ngậm ngùi rời Nou Camp

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 18:18, 16/06/2022

Dani Alves rất mong có hợp đồng mới tại Nou Camp nhưng Barca đã từ chối làm điều đó với công thần của họ.

Lão tướng 39 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng của anh với Barca hết hạn vào cuối tháng này. Dani Alves rất muốn được gia hạn tại sân Nou Camp để tăng cơ hội được gọi vào tuyển Brazil dự World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm.

iohg.png
Dani Alves trở lại Barca vì tình yêu, anh thi đấu chỉ nhận lương tượng trưng được cho chỉ 1 euro/tháng

Tuy nhiên, bất chấp phong độ ấn tượng của hậu vệ kỳ cựu kể từ khi trở lại vào tháng 11 năm ngoái, Barca quyết định không ký mới với Dani Alves.

Đội bóng xứ Catalan gần như xong thỏa thuận với Cesar Azpilicueta từ Chelsea, người sẽ thay Dani Alves trong đội hình của Xavi.

Dani Alves đã lên instagram xác nhận việc rời Barca: “Bây giờ là lúc chúng ta chia tay.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả vì đã cho tôi cơ hội để trở lại và mặc chiếc áo tuyệt vời này. Họ không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào…

aka.png
Dù vậy, Barca quyết định không gia hạn Dani Alves, trong khi anh cần ra sân nhiều để có cơ hội được gọi lên tuyển Brazil dự World Cup 2022

Hy vọng rằng những người ở lại có thể thay đổi tình thế của CLB tuyệt vời này. Tôi mong điều đó từ trái tim.

Tôi đã cùng Barca giành 23 danh hiệu với 2 cú ăn 3, 1 cú ăn 6 làm nên một cuốn sách vàng tuyệt vời.

Một chu kỳ rất tốt đẹp đã kết thúc và một thử thách khác mở ra.

Hãy để thế giới không bao giờ quên: một con sư tử đã 39 tuổi vẫn là một sư tử điênlợi hại. Visca Barca, mãi mãi!”.