Đội tuyển Malaysia, Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 10:26, 15/06/2022

Dưới sự dẫn dắt của 2 huấn luyện viên Hàn Quốc, đồng hương của ông Park Hang-seo, tuyển Malaysia và Indonesia đã làm nên lịch sử với việc giành vé dự Asian Cup 2023.
Đội tuyển Malaysia, Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023
Tuyển Malaysia trở lại sân chơi số 1 châu lục sau 15 năm. Ảnh: FAM

Ở lượt trận vòng loại quyết định tối 14.6, tuyển Malaysia đã có trận thắng 4-1 trước Bangladesh trên sân nhà. Nhờ đó, Harimau Malaya đứng thứ 2 bảng E với 6 điểm. Tuyển Malaysia trở thành 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, đủ điều kiện dự Cúp bóng đá Châu Á (Asian Cup) 2023.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, tuyển Malaysia mới được dự Asian Cup. Tuy nhiên ở giải đấu cách đây 15 năm, Malaysia được tham dự với tư cách là 1 trong 4 nước chủ nhà cùng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Còn lần cuối cùng họ vượt qua vòng loại để dự giải đấu số 1 châu lục đã diễn ra từ năm 1980.

Thành công của tuyển Malaysia có dấu ấn rất lớn của ông Kim Pan-gon, người Hàn Quốc. Đồng hương của thầy Park nhận việc từ đầu năm 2022, đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng. Tuyển Malaysia đã lột xác hoàn toàn so với AFF Cup, có hàng loạt trận thắng ấn tượng để trở lại sân chơi số 1 châu lục.

Tuyển Malaysia, Indonesia là những đội bóng cuối cùng giành quyền tham dự Asian Cup 2023. Ảnh: AFC
Tuyển Malaysia, Indonesia là những đội bóng cuối cùng giành quyền tham dự Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Tương tự, tuyển Indonesia cũng lần đầu giành vé dự Asian Cup kể từ năm 2007 – giải đấu mà họ là đồng chủ nhà. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã thắng đậm Nepal 7-0, qua đó đứng thứ 2 bảng A. Tương tự Malaysia, tuyển Indonesia là 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, nên đủ điều kiện dự Asian Cup 2023.

Việc giành vé dự Asian Cup 2023 cho thấy bước tiến lớn của tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc này kiên định với việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, liên tục giúp bóng đá xứ vạn đảo chơi tốt từ AFF Cup 2020 cho đến vòng loại Asian Cup 2023.

Các lượt trận vòng loại từ ngày 8 đến 14.6 đã xác định 11 đội bóng cuối cùng dự Asian Cup 2023 gồm: Jordan, Indonesia, Palestines, Uzbekistan, Thái Lan, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Bahrain, Malaysia, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Trước đó, tuyển Việt Nam cùng 12 đội khác đã có vé dự Asian Cup 2023 thông qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á gồm: Iran, Iraq, UAE, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar, Australia và Oman.

NGUYỄN ĐĂNG