Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung

Xã hội - Ngày đăng : 11:01, 14/06/2022

HĐND TP. Đà Nẵng đã bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.
Bãi nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung - Ảnh 1.

HĐND TP. Đà Nẵng bỏ phiếu bãi nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Sáng 14/6, HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng có tờ trình gửi các đại biểu HĐND Thành phố đề nghị bãi nhiệm ông Lê Minh Trung khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố Khóa X.

TIN LIÊN QUAN
  • Đề nghị thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung

    Đề nghị thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung

Sau khi bỏ phiếu kín, hầu hết các đại biểu có mặt tán thành bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Trước đó, ngày 26/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, ông Lê Minh Trung, với chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.

Liên quan đến vi phạm của ông Lê Minh Trung, ngày 11/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức hội nghị để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung theo quy định.

Nhật Anh