Hà Tĩnh: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 21:00, 13/06/2022

Chiều 13/6, trao đổi với Infonet, ông Trần CôngTráng, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) xác nhận, có người đàn ông bị đuối nước khi đi bắt hàu, rất may 2 cô con gái được cứu sống.
Hà Tĩnh: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong
Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay (13/6), ông Lê Văn H. (SN 1973, trú tại thôn Sông Nam, xã Cương Gián) cùng 2 cô con gái là Lê Thị Cẩm Đ. (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ng. (SN 2010) cùng đi bắt hàu tại sông Lạch Kèn, đoạn qua thôn Đại Đồng của xã này.

Trong lúc đang bắt hàu thì Lê Thị Cẩm Đ. và Lê Thị Bảo Ng. không may sẩy chân vào khu vực nước sâu, khiến cả 2 bị chới với. Thấy vậy, ông H. đã lao ra cứu con nhưng không thành, do kiệt sức nên ông H. bị đuối nước tử vong.

Lúc này, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ngang qua nhìn thấy 2 bé gái đang chới với giữa dòng nước nên lao xuống cứu người. Sự xuất hiện của anh Minh đã kịp thời cứu sống được 2 đứa trẻ thoát khỏi miệng hà bá.

Khi đưa được nạn nhân vào bờ, do uống nhiều nước nên toàn thân của 2 cháu Lê Thị Cẩm Đ. và Lê Thị Bảo Ng. đã tím tái, còn anh Minh đã bị kiệt sức. Rất may lúc đó có anh Phan Văn Thắng và Lê Văn Hiền (trú cùng thôn) tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo nên các cháu đã qua khỏi.

Hà Tĩnh: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong
Bất chấp nguy hiểm, anh Ngô Công Minh đã kịp thời cứu sống 2 bé gái thoát khỏi miệng hà bá

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt, cùng với người dân tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được phát hiện cách địa điểm gặp nạn chừng 30m.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, vị trí này trước đây cũng từng có người bị đuối nước.

Hiện, chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho người thân đưa về mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Trước đó vào khoảng 15h30 ngày 11/6, một nhóm nam sinh là Nguyễn Quang Trí, Trần Quang Tuấn, Đào Công L. (cùng trú tại phường Đức Thuận) và Hoàng Quốc Việt (trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cùng nhau đi tắm tại hồ Khe Dọc, thuộc địa phận phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong
Hồ Khe Dọc, nơi Đào Công L. đuối nước thương tâm

Trong quá trình tắm tại đây, Đào Công L. (SN 2005, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận) không may sẩy chân ra chỗ nước sâu nên bị đuối nước thương tâm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến cuối ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Được biết các nam sinh nói trên đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn.

Trần Hoàn