Trung Quốc: IAEA cần thảo luận về ‘chuyển giao vật liệu hạt nhân’ trong AUKUS

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:11, 08/06/2022

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, các thành viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần tăng cường trao đổi về AUKUS.
0634-30-8-toantrang-biendong-2
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, IAEA cần thảo luận thêm về AUKUS. (Nguồn: EPA)

Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, việc tiếp tục thảo luận về “chuyển giao vật liệu hạt nhân trong bối cảnh thỏa thuận Hiệp ước đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS)” chứng tỏ rằng vấn đề này làm dấy lên mối quan ngại từ cộng đồng toàn cầu.

Người phát ngôn này nhắc lại lập trường của Bắc Kinh, theo đó, sự phối hợp giữa các tàu ngầm hạt nhân có thể gây ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng, làm tổn hại đến sự ổn định và hòa bình trong khu vực.

Trung Quốc kêu gọi các quốc gia tham gia AUKUS có trách nhiệm và “kiềm chế tiến hành sự phối hợp này trước khi các bên đạt được đồng thuận”.

Trước đó, hôm 1/6, phát biểu khai mạc cuộc họp Hội đồng điều hành IAEA tại Vienna (Áo), Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thông báo sẽ trình bày báo cáo về kết quả của quan hệ đối tác theo AUKUS với Hội đồng vào tháng 9 tới.

Quan chức này cũng bày tỏ hài lòng về “sự gắn bó và minh bạch của 3 quốc gia cho đến nay”.

Một trong những vấn đề trong chương trình nghị sự ở Áo là sự phối hợp giữa các tàu ngầm hạt nhân và đặc biệt là AUKUS.