Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 17:57, 07/06/2022

Hậu vệ Kritsada Kaman nhấn mạnh, U23 Thái Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 và sẽ làm tất cả để có điểm trước U23 Hàn Quốc, để giành quyền vào tứ kết.
Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu
Kritsada Kaman quyết tâm cùng U23 Thái Lan giành điểm trước U23 Thái Lan để giành vé đi tiếp tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ảnh: AFF

Sau 2 lượt trận tại bảng C, U23 Thái Lan có cùng 4 điểm với U23 Hàn Quốc những xếp trên nhờ chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối 8.6, hai đội sẽ gặp nhau để tranh ngôi đầu bảng. U23 Thái Lan chắc chắn giành vé đi tiếp nếu hòa hoặc thắng U23 Hàn Quốc. Trong trường hợp thua, “Voi chiến” vẫn có suất vào tứ kết nếu U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia ở trận đấu cùng giờ.

“Tôi hài lòng khi U23 Thái Lan có thể kiểm soát được số phận của chính mình. Trước khi ra sân đấu U23 Hàn Quốc, tôi không nghĩ nhiều về vị trí mình sẽ chơi, dù là hậu vệ hay tiền vệ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu mà huấn luyện viên đề ra. Bản thân tôi sẵn sàng hy sinh để giúp đội đạt kết quả tốt nhất” - Kritsada Kaman cho biết trước trận gặp U23 Hàn Quốc.

Kritsada Kaman là thành viên đá chính của tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Với kinh nghiệm và trình độ của mình, anh được tín nhiệm đeo băng đội trưởng của U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ở hai trận đấu gặp U23 Việt Nam (hòa 2-2) và U23 Malaysia (thắng 3-0), Kaman đều chơi rất hay dù luân phiên thi đấu trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

“Tôi là đội trưởng U23 Thái Lan nên càng phải hy sinh nhiều hơn vì tập thể. Tôi muốn được ra sân và giúp ích nhiều nhất cho đội bóng, dù được xếp thi đấu ở vị trí nào. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ theo dõi và ủng hộ U23 Thái Lan ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc” - đội trưởng U23 Thái Lan nhấn mạnh.

Với vai trò quan trọng của mình, Kritsada Kaman nhiều khả năng sẽ được phân công để phong tỏa tiền vệ sáng tạo Lee Kang-in bên phía U23 Hàn Quốc. Ở trận hòa U23 Việt Nam 1-1, Lee Kang-in không ra sân do chấn thương nhẹ.

NGUYỄN ĐĂNG