Hà Nội: Xử lý "rốn ngập" ở quận Tây Hồ

Xã hội - Ngày đăng : 16:09, 06/06/2022

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, chậm tiêu thoát nước mỗi khi mưa lớn cho khu dân cư gần hồ Tứ Liên (phường Tứ Liên).

Sáng 6/6, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng đoàn công tác đã có mặt tại khu dân cư gần hồ Tứ Liên (từ ngõ 91 tới ngõ 139 Âu Cơ, phường Tứ Liên) để chỉ đạo công tác khắc phục "rốn ngập" mà Dân trí đã phản ánh.

Hà Nội: Xử lý rốn ngập ở quận Tây Hồ - 1

Một tuần sau mưa lớn, khu dân cư gần hồ Tứ Liên (từ ngõ 91 tới ngõ 139 Âu Cơ, phường Tứ Liên) vẫn xảy ra ngập úng (Ảnh: Tố Linh).

Thông tin với PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ - cho biết, khu vực này vốn là vùng trũng nhất của phường, nằm "kẹt" giữa đê Âu Cơ và đường Xuân Diệu.

Trong khi đó, đường dẫn thoát nước từ khu dân cư ra hồ Tứ Liên và từ hồ Tứ Liên ra Hồ Tây không có. Đặc biệt, chủ trương xã hội hóa kè bờ kênh, nạo vét hồ Tứ Liên dù đã được doanh nghiệp tư nhân đứng ra nhận thi công từ hơn 10 năm vẫn "án binh bất động". Vì vậy, mỗi khi mưa lớn xảy ra, nơi này luôn trong tình trạng ngập lụt nhiều ngày.

Ông Tuấn thừa nhận, tình trạng ngập úng ở đây đã diễn ra cả thập kỷ và mỗi khi ngập úng, chính quyền sở tại sẽ lắp máy bơm nước tại các ngõ để xử lý, tiêu thoát nước. Tuy nhiên, do lượng mưa diễn ra vào tối 29/5 vừa qua quá lớn nên sau một tuần xử lý, máy bơm chạy hết công suất thì nơi đây vẫn ngập.

Để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân, UBND quận Tây Hồ đã họp bàn và thống nhất đưa ra nhiều nhóm giải pháp.

Về giải pháp trước mắt, chính quyền sở tại sẽ tích cực phối hợp với các xí nghiệp thoát nước phụ trách trên địa bàn nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy từ khu dân cư ra hồ Tứ Liên.

Bên cạnh đó, do khả năng tiêu thoát nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra nên ngay trong sáng 6/6, quận Tây Hồ đã chỉ đạo tăng cường thêm tổ hợp máy bơm công suất lớn nhằm hạ nhanh mực nước ở hồ Tứ Liên.

"Khoảng một tuần trở lại đây, chính quyền sở tại đã lắp các máy bơm nhỏ tại ngõ 91 và ngõ 139 Âu Cơ hút nước bơm ra hồ Tứ Liên. Tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước của các máy bơm còn hạn chế nên lực lượng chức năng đã bổ sung thêm" - ông Tuấn cho hay.

Hà Nội: Xử lý rốn ngập ở quận Tây Hồ - 2

UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo tăng cường thêm tổ hợp máy bơm công suất lớn nhằm hạ nhanh mực nước ở hồ Tứ Liên (Ảnh: Thành Trung).

Cũng theo ông Tuấn, khi nước tại các ngõ ngách được rút sạch, quận Tây Hồ sẽ yêu cầu lực lượng y tế, các bên liên quan vệ sinh lại các con ngõ; đồng thời sẽ xem xét việc khám sức khỏe cho người dân nếu có nhu cầu.

Chia sẻ thêm về khó khăn đang gặp phải, ông Tuấn cho biết, về nguyên tắc, nếu bơm trực tiếp nước ở hồ Tứ Liên ra hồ Tây thì mực nước sẽ rút rất nhanh. Tuy nhiên, do nước ở hồ Tứ Liên là nước thải nên phải hút, bơm vào hệ thống thu gom nước thải quanh hồ Tây.

Về giải pháp lâu dài nhằm khắc phục triệt để tình trạng ngập úng ở khu vực này, UBND quận Tây Hồ sẽ sử dụng ngân sách của quận để đầu tư án dự án nạo vét hồ Tứ Liên, kè bờ kênh và xây dựng hệ thống cống nối thoát nước ra Hồ Tây. Dự kiến, vào tháng 7/2022, dự án sẽ bắt đầu được triển khai và hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt khoảng hơn 100 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng.

"Quận cũng đã dự phòng thêm các phương án nếu khu vực này tiếp tục xảy ngập úng trong các đợt mưa sắp tới sẽ để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân" - ông Tuấn khẳng định.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, cứ sau mỗi đợt mưa lớn, hàng trăm hộ dân sinh sống gần hồ Tứ Liên (từ ngõ 91 tới ngõ 139 Âu Cơ, Tây Hồ) lại chịu cảnh ngập úng, nước bịt kín lối đi, tràn vào nhà khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, sau một tuần xuất hiện mưa lớn (từ ngày 29/5), nhiều ngõ nhỏ nơi đây vẫn đang chịu cảnh ngập úng. Để thuận tiện di chuyển, người dân đã dựng tạm nhiều chiếc "cầu khỉ" trong ngõ.

Thế Kha và Nguyễn Trường