Kịch bản để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp tại VCK U23 Châu Á 2022

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 09:41, 06/06/2022

Cục diện bảng đấu của U23 Việt Nam trở nên khó lường khi thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun bất ngờ cầm hoà U23 Hàn Quốc.

Rất ít người nghĩ rằng U23 Việt Nam có thể giành điểm trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 Châu Á 2022. Nhưng rồi, nỗ lực của Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội được đền đáp khi Tiến Long ghi bàn thắng quan trọng quân bình tỉ số 1-1 ở cuối hiệp 2. Đây cũng là lần đầu tiên mà U23 Việt Nam không thua U23 Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức.

Ở trận đấu còn lại, U23 Thái Lan không mấy khó khăn vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 3-0. Kết quả này khiến U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua.

Trong khi đó, đội dẫn đầu bảng là U23 Thái Lan với 4 điểm (hiệu số +3), U23 Hàn Quốc cũng có 4 điểm đứng nhì bảng (hiệu số +3) do nhận nhiều thẻ phạt hơn U23 Thái Lan. U23 Việt Nam xếp thứ 3 với 2 điểm (hiệu số 0).

Điều kiện tiên quyết để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết là phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối. Ảnh: Trung Thu
Điều kiện tiên quyết để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết là phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối. Ảnh: Trung Thu

Ở lượt trận cuối cùng, để có được vé đi tiếp, điều kiện bắt buộc là U23 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả trận đấu nảy lửa giữa U23 Hàn  và U23 Thái Lan.

Khi đó, sẽ có các trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Nếu trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc không có tỉ số hoà, U23 Việt Nam nghiễm nhiên sẽ đi tiếp do hơn điểm đội thua ở cặp đấu này. (U23 Việt Nam có 5 điểm và đội thua ở trận đấu nói trên chỉ có 4 điểm).

Trường hợp 2: Khi U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hoà nhau, 2 đội này sẽ có cùng 5 điểm với U23 Việt Nam.

Điều lệ của giải đấu sẽ được Liên đoàn bóng đá Châu Á áp dụng. Ở vòng bảng giải U23 Châu Á, nếu có 3 đội cùng bảng bằng điểm nhau, kết quả đối đầu nội bộ giữa 3 đội này sẽ được xem xét đến trên các tiêu chí: hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng ghi được. Sẽ có các tỉ số khác nhau tạo ra kịch bản như sau:

- U23 Thái Lan hoà U23 Hàn Quốc 0-0 hoặc 1-1: Cả 3 đội có hiệu số bằng nhau, khi đó Thái Lan và Việt Nam ghi được sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn so với Hàn Quốc và đội đương kim vô địch U23 Hàn Quốc bị loại.

- U23 Thái Lan hoà U23 Hàn Quốc và ghi từ 3 bàn trở lên: Cả 3 đội có hiệu số bằng nhau, U23 Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất và sẽ bị loại.

- U23 Thái Lan hoà U23 Hàn Quốc với tỉ số 2-2: Cả 3 đội có hiệu số bằng nhau, U23 Thái Lan ghi được 4 bàn là số bàn thắng nhiều nhất và chắc chắn vượt qua vòng bảng. U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng ghi được 3 bàn (không tính trận đấu với Malaysia)

Lúc này, điều lệ của giải quy định sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại của cả 3 trận đấu mà U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tham dự. Nếu như vậy, U23 Hàn Quốc sẽ có hiệu số 7-4, U23 Việt Nam đang có hiệu số 3-3 trước lượt đấu cuối cùng.

Thầy trò ông Gong phải ghi ít nhất 4 bàn và đảm bảo một trận thắng với cách biệt 3 bàn trước U23 Malaysia để có thể đi tiếp. Nếu ghi dưới 3 bàn hoặc thắng với cách biệt từ 3 bàn trở xuống, U23 Việt Nam bị loại.

Đặc biệt, nếu đánh bại U23 Malaysia với tỉ số 4-1, U23 Việt Nam sẽ có hiệu số 7-4, bằng số bàn thắng và cả hiệu số bàn thắng bại với U23 Hàn Quốc. Do 2 đội không đối đầu nhau ở lượt cuối, loạt sút penalty không được áp dụng. Thay vào đó, đội đi tiếp ở bảng này được xác định bằng hình thức… bốc thăm may rủi.

MINH PHONG