Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam tin U23 Thái Lan dễ vào tứ kết hơn U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 15:09, 04/06/2022

Ông Steve Darby, cựu huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh U23 Thái Lan có nhiều cơ hội để giành quyền vào tứ kết Giải U23 Châu Á 2022 hơn U23 Việt Nam.
Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam tin U23 Thái Lan dễ vào tứ kết hơn U23 Việt Nam
HLV Steve Darby thẳng thắn đánh giá cơ hội đi tiếp của U23 Thái Lan cao hơn U23 Việt Nam. Ảnh: Thairath

Ở trận đấu tối 2.6, U23 Việt Nam đã 2 lần dẫn trước U23 Thái Lan nhưng đều bị gỡ hòa. Đây là kết quả rất đáng tiếc cho thầy trò Gong Oh-kyun. “Tôi nghĩ U23 Việt Nam nên thua ở trận đấu này và U23 Thái Lan mới là đội xứng đáng có chiến thắng. Họ kiểm soát bóng nhiều và quản lý tốt ở khu vực hàng thủ. Nhưng U23 Thái Lan vẫn thiếu ở một điểm mấu chốt để có thể quyết định kết quả thắng thua đó là một cầu thủ có khả năng tung ra những đường chuyền sáng tạo”, ông Steve Darby cho biết với Thairath.

Ông Steve Darby là người Anh, từng làm việc cho bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào… nên rất am hiểu bóng đá khu vực. Ông là chuyên gia chuyên gia bóng đá uy tín thường xuất hiện trong các chương trình bình luận của ESPN, Fox Sports…

Theo thống kê ở trận đấu tối 2.6, U23 Thái Lan kiểm soát bóng đến 63,2% thời gian. Họ tung ra đến 15 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36,8% thời gian, có 8 cú dứt điểm và 3 lần đưa bóng trúng đích.

Theo Steve Darby, U23 Thái Lan có nhiều cơ hội để giành quyền vào tứ kết Giải U23 Châu Á 2022 hơn U23 Việt Nam. Ông nói: “U23 Thái Lan có lợi thế hơn U23 Việt Nam, bởi U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2. Nếu U23 Hàn Quốc thắng trận, họ sẽ có 6 điểm và có thể không sử dụng lực lượng mạnh nhất ở trận đấu cuối gặp U23 Thái Lan. Nhưng trước tiên, U23 Thái Lan cần đánh bại U23 Malaysia để tăng sự tự tin khi gặp U23 Hàn Quốc”.

Lượt trận thứ 2 của bảng C sẽ diễn ra hôm 5.6. Lúc 20h, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Sau đó lúc 22h, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Malaysia.

NGUYỄN ĐĂNG