Triệu Quân Sự từng nói trước tòa: "Cố gắng cải tạo để về phụng dưỡng bố mẹ"

Pháp luật - Ngày đăng : 12:27, 03/06/2022

Bị cáo Sự tại phiên toà xét xử về tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Trộm cắp tài sản" của Tòa án Quân sự Quân khu 5 vào năm 2020 từng nói sẽ gắng cải tạo để sớm để về nhà thế nhưng...
Triệu Quân Sự từng nói trước tòa: Cố gắng cải tạo để về phụng dưỡng bố mẹ-1

Triệu Quân Sự khi bị bắt vào ngày 1/6.

Ngày 2/6, Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận đã bàn giao phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng di lý về trại giam để xử lý theo thẩm quyền.

Đây là lần thứ 3 Triệu Quân Sự trốn tù và bị bắt giữ lại để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc Triệu Quân Sự trốn tù, vợ chồng ông Triệu Xuân Lịch và bà Phạm Thị Thiện (trú Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, là bố mẹ ruột của Sự) tỏ ra rất bất ngờ. Ông Lịch cho hay, sau lần vượt ngục ở Quảng Ngãi và xét xử tại Đà Nẵng, Sự bị chuyển về chấp hành án phạt tại Thanh Hoá. Trại giam mới gần hơn nên gia đình đi thăm được dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Sự cũng được gọi điện về thăm gia đình theo quy định. Bà Thiện cho biết những lần trò chuyện với con dù qua điện thoại hay trực tiếp đều khuyên nhủ con trai nghiêm chỉnh chấp hành cải tạo để có cơ hội được giảm án, về với bố mẹ.

Lần gần nhất gọi về, Sự cũng hỏi thăm sức khoẻ, công việc của bố mẹ và luôn hứa sẽ chấp hành án tốt. "Chúng tôi cũng luôn động viên con chấp hành nội quy, cải tạo tốt để có hy vọng sớm trở về với gia đình, lấy vợ sinh con để vợ chồng tôi còn nương tựa lúc tuổi già", ông Lịch nói.

Trước đó, năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án chung thân về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ". Tiếp đó, năm 2014, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 xét xử về tội "Trốn khỏi năm giam". Đến năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 4 tiếp tục xét xử Sự về 2 tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Cố ý gây thương tích".

Triệu Quân Sự từng nói trước tòa: Cố gắng cải tạo để về phụng dưỡng bố mẹ-2Triệu Quân Sự tại phiên toà xét xử tại toà án quân sự Quân khu 5 vào thàng 12/2020

Mới nhất, tháng 6/2020, Sự vượt ngục khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (đóng tại tỉnh Quảng Ngãi). Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn. Đến tháng 12/2020, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam", 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm tù.

Áp dụng bản án chung thân do Tòa án Quân sự Quân khu 4 xét xử vào tháng 6/2016, HĐXX buộc bị cáo Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 12/2020, bị cáo Sự khai việc trốn trại là do "áp lực từ công việc, quy định của trại giam".

Triệu Quân Sự từng nói trước tòa: Cố gắng cải tạo để về phụng dưỡng bố mẹ-3
Triệu Quân Sự khi bị bắt vào tháng 6/2020.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định, bị cáo đã có nhiều lần trốn khỏi trại giam thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật. Việc trốn trại của bị cáo cũng gây ảnh hưởng đến các phạm nhân khác. VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo do tái phạm nhiều lần đồng thời xem xét giảm nhẹ nhờ việc khai báo thành khẩn sau khi bị bắt.

Khi được chủ tọa cho nói lời sau cùng, bị cáo Sự cho hay bản thân đã chấp hành thụ án được 8 năm. Trong lần trốn trại này, bị cáo không có mục đích trốn thoát mà dự định sau một thời gian ra ngoài sẽ bắt taxi để quay về trại giam.

"Sau lần này, tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng khoan hồng về phụng dưỡng bố mẹ. Bởi vì bố mẹ tôi ngày một già đi, tôi không thể vì việc nhỏ mà làm chậm lại thời gian được trở về với gia đình", bị cáo Sự nói.

Thế nhưng, sau lời hứa tại tòa đó, khoảng 19h15 ngày 31/5 vừa qua, Triệu Quân Sự khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Đến 14h50 ngày 1/6, Sự bị bắt tại khu vực chợ Vừng (xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Trí Thức Trẻ