TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn

Xã hội - Ngày đăng : 16:34, 02/06/2022

Về định hướng phát triển, có 4 huyện là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn sẽ đầu tư, xây dựng thành thành phố trực thuộc TP.HCM.

Ngày 2/6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học (đề cương chi tiết đề án nhánh) thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM giai đoạn 2021 - 2023).

TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn - 1

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng việc chuyển 5 huyện thành quận hoặc thành phố là chủ trương đúng, phù hợp với xu thế của xã hội và nhu cầu phát triển của TP.HCM. Việc chuyển đổi này sẽ tạo nhiều thời cơ và cơ hội tốt cho việc đầu tư, giãn cách mật độ đô thị, tạo không gian sinh kế phát triển phù hợp.

Theo các đại biểu, việc chuyển từ huyện thành quận hoặc thành phố sẽ giúp TP.HCM có thêm cơ hội thu hút đầu tư; giúp hoàn thiện thể chế và cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiện đại, sáng tạo với số hóa và cải cách thủ tục hành chính ở mức cao giúp hoạt động hiệu quả, sáng tạo và mang lại chất lượng công việc cao.

Về định hướng phát triển, có 4 huyện là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn sẽ đầu tư, xây dựng thành thành phố trực thuộc TP.HCM.

Hồng Đăng

Hồng Đăng