HLV Gong Oh-kyun: U23 Việt Nam đã gác lại chiến thắng trước U23 Thái Lan

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 16:19, 01/06/2022

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun khẳng định, U23 Việt Nam đã quên đi chiến thắng trước U23 Thái Lan tại SEA Games 31, để tập trung hoàn toàn cho trận ra quân tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022.
HLV Gong Oh-kyun: U23 Việt Nam đã gác lại chiến thắng trước U23 Thái Lan
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun trong buổi họp báo ngày 1.6. Ảnh: VFF

"Tôi đã học hỏi rất nhiều từ huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt là về chiến thuật để tìm ra phương án phù hợp với U23 Việt Nam. Các cầu thủ cũng đã thích ứng với chiến thuật mới của tôi. Ban huấn luyện đã giúp các cầu thủ hòa nhập nhanh nhất có thể" - ông Gong Oh-kyun phát biểu trong cuộc họp báo trưa 1.6 (giờ Uzbekistan).

Vị chiến lược gia sinh năm 1974 đánh giá cao năng lực của các học trò nên cũng hy vọng vào một kết quả tốt: "U23 Việt Nam vừa tham dự và giành huy chương vàng SEA Games 31, nên ưu tiên cho các cầu thủ lúc này là hồi phục. Đội từng đạt thành tích tốt tại giải đấu này vào năm 2018 (Á quân - PV). Hy vọng, chúng tôi cũng sẽ có kết quả tốt trong năm nay".

Khi được hỏi về chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam so với thế hệ năm 2018, ông Gong nhận xét: "So với thế hệ trước, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam chưa được thi đấu nhiều. Tuy nhiên, tôi khẳng định họ đều là những cầu thủ có chất lượng và tiến xa trong tương lai. Tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để họ phát triển tài năng".

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun cho biết, ban huấn luyện đã tìm hiểu kỹ đối thủ U23 Thái Lan nên sẽ cố gắng để có màn ra quân tốt tại vòng chung kết giải U23 Châu Á 2022.

"Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau ở chung kết SEA Games 31 vừa rồi, đó là trận đấu căng thẳng. Nhưng giờ, U23 Việt Nam đã để lại chiến thắng đó sau lưng để tập trung cho trận đấu tới. U23 Thái Lan đã có nhiều thay đổi và U23 Việt Nam cũng thế.

Các cầu thủ của Thái Lan có kỹ thuật tốt, rất chất lượng. Tại giải lần này, U23 Thái Lan có huấn luyện viên khác SEA Games 31, sẽ có lối chơi mới nên chúng tôi phải phân tích kỹ. Về tình hình lực lượng U23 Việt Nam, không cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Riêng Văn Tùng, tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy nhanh bình phục để ra sân" - vị chiến lược gia Hàn Quốc tiết lộ.

 
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và trung vệ Bùi Hoàng việt Anh trong buổi họp báo tại Uzbekistan. Ảnh: VFF

Nói thêm về áp lực khi phải thay thế người đồng hương Park Hang-seo, ông Gong khẳng định: "Ngồi vào vị trí này đương nhiên là có áp lực, nhưng tôi biết cách vượt qua điều đó như thế nào. Tôi vui vì các cầu thủ đã nghe theo hướng dẫn của đội. Tôi thường ra sân tập cùng các cầu thủ, tất cả đều nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất".

Tham gia họp báo cùng huấn luyện viên Gong Oh-kyun, trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cũng khẳng định: "Suốt thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng để làm quen với chiến thuật của huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Hy vọng, U23 Việt Nam sẽ tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện để hướng đến kết quả tốt nhất".

Việt Anh cũng cho hay, ông Gong Oh-kyun có nhiều điểm tương đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là việc cả 2 đều rất nghiêm khắc khi nhắc nhở học trò tập luyện.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan với U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2.6 (giờ Việt Nam) trên sân Milliy (Tashkent, Uzbekistan).

MINH TRIẾT