Thâm hụt kho vũ khí vì Ukraine, EU tính toán chi hơn nửa tỷ USD củng cố?

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:35, 01/06/2022

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết sẽ đề xuất huy động khoảng 500 triệu Euro (536 triệu USD) để bổ sung kho dự trữ quân sự.
Hao hụt kho vũ khí vì Ukraine, EC muốn chi nửa tỷ USD củng cố năng lực phòng thủ
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 31/5, phát biểu họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Charles Michel sau cuộc họp đặc biệt của hội đồng này, bà von der Leyen cho hay, EU đang bắt đầu bổ sung "các vật liệu quân sự đã được gửi đến Ukraine".

Bên cạnh đó, khối cũng đang thành lập "một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp, cũng như giải quyết việc bổ sung các nguồn cung".

Theo lãnh đạo EC, "trong tháng 6 này, Ủy ban cũng sẽ đề xuất huy động 500 triệu Euro trong vòng 2 năm tới từ ngân sách của EU để tăng cường mua sắm chung của ít nhất 3 quốc gia thành viên".

Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh, đây sẽ là dự án thử nghiệm cho kế hoạch dài hạn của EU nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Theo bà, các nước thành viên EU đã công bố 200 tỷ Euro cho chi tiêu quân sự do "thiếu vốn đầu tư trong những năm trước" và "sự phân mảnh trong ngành công nghiệp quốc phòng của EU".

Bảo Hà