Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:44, 31/05/2022

Các nhà khảo cổ phát hiện 250 quan tài chứa xác ướp Ai Cập khoảng 2.500 tuổi, dự kiến sẽ được mở vào cuối năm nay.

Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ra một kho tàng cổ đại gồm hàng trăm quan tài chứa xác ướp, ước tính khoảng 2.500 năm tuổi.

Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi
Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi

Khoảng 250 quan tài vẫn còn niêm phong được tìm thấy tại nghĩa trang của các loài vật linh thiêng ở Saqqara. Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật tối cao cho biết những chiếc quan tài được trang trí đẹp mắt, bên trong là xác ướp của chủ nhân.

Bên cạnh 250 quan tài cổ, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng trăm bức tượng các vị thần Ai Cập cổ đại như Anubis, Amun, Min, Osiris, Isis, Nefertum, Bastet và Hathor.

Mostafa Waziri nói: "Chúng tôi tìm thấy hai bức tượng gỗ tuyệt đẹp với khuôn mặt vàng của các vị thần Isis và Neftis, được đặt tên là những người bảo vệ quan tài. Hai tượng gỗ trong tư thế ngồi, bên cạnh một quan tài. Một tượng đặt ở đầu quan tài, một tượng đặt ở chân, vị trí được gọi là người đưa tang hay người khóc cho người đã khuất".

Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi
Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi

Đáng chú ý, trong đó có một bức tượng không đầu của kiến trúc sư Imhotep, người đã xây dựng kim tự tháp Saqqara.

Theo Bộ du lịch và cổ vật Ai Cập, 250 quan tài, 150 bức tượng đồng và một số đồ vật cổ khác.

Đại diện bộ du lịch và cổ vật cho biết phát hiện mang tính bước ngoặt về chiếc đàn tỳ bà, một loại nhạc cụ và một bộ sưu tập các bình đồng sử dụng trong nghi lễ thờ cũng nữ thần sinh sản Isis của Ai Cập cổ đại. Phần lớn quan tài vẫn trong tình trạng tốt, bên trong chứa xác ướp, bùa hộ mệnh và các hộp gỗ nhỏ.

El-Waziri, Bộ du lịch và cổ vật Ai Cập cho biết: "Đó không phải là tất cả. Chúng tôi tìm thấy tờ giấy cói nguyên vẹn đầu tiên trong hơn 100 năm, có chứa nhiều chữ tượng hình, dài tới 9 mét và được cuộn lại cẩn thận".

Giấy cói sẽ được gửi đến Bảo tàng Ai Cập ở Cairo để phân tích, nghiên cứu thêm. Trong khi đó, những chiếc quan tài được chuyển đến Bảo tàng lớn Ai Cập, đang được xây dựng gần Đại kim tự tháp Giza và dự kiến sẽ được mở vào cuối năm nay.

Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi
Phát hiện hàng trăm quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi

Năm ngoái, các nhà khảo cổ phát hiện 52 hầm chôn cất ở Saqqara với hơn 50 quan tài bằng gỗ bên trong, ước tính có tuổi đời khoảng 3.000 năm.

Saqqara là nơi tọa lạc của một số kim tự tháp, bao gồm cả Kim tự tháp Giza nổi tiếng. Nơi này trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào những năm 1970.

Hoàng Dung (lược dịch)