Theo mẹ đi thu hoạch ngô, bé trai 7 tuổi rơi xuống sông tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 10:45, 29/05/2022

Theo mẹ ra bãi bồi thu hoạch ngô, bé trai 7 tuổi tại Quảng Bình không may trượt chân rơi xuống sông, tử vong.

Sáng 29/5, ông Trần Đức Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai 7 tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu Nguyễn H.A. (SN 2015), học sinh lớp 1, Trường Tiểu học số 3 Phong Nha. Cháu A. là con trai của cặp vợ chồng trú tại tổ dân phố Na, thị trấn Phong Nha.

Theo mẹ đi thu hoạch ngô, bé trai 7 tuổi rơi xuống sông tử vong - 1

Sông Son, đoạn chảy qua thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Trước đó, vào chiều 28/5, cháu A. theo mẹ đi thu hoạch ngô ở bãi bồi cạnh sông Son. Trong lúc mẹ bẻ ngô, sơ ý không để mắt, cháu A. đã bị trượt chân rơi xuống sông Son, vì không được phát hiện, cứu kịp thời nên đã tử vong vào khoảng 17h cùng ngày. Hiện, gia đình và chính quyền đang tổ chức hậu sự cho cháu bé xấu số theo phong tục địa phương.

Được biết, những ngày qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm, khiến 6 người tử vong. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn đuối nước, dù cơ quan chức năng, ban, ngành địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống đuối nước thời gian qua.

Tiến Thành