Ngôi nhà phong cách tối giản, gió vi vu cả ngày trong không gian

Tổ ấm - Ngày đăng : 15:07, 26/05/2022

Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng 180m2 ở Đà Nẵng mang phong cách tối giản, không gian mở và được chú trọng đến các luồng gió đối lưu, thông khí nên bên trong luôn mát mẻ.

Ngôi nhà xinh xắn tại Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được thực hiện và hoàn thiện vào đầu năm 2022.

Ngôi nhà mái dốc với diện tích đất 5x20m, hai bên là các hộ gia đình khác nên được kiến trúc sư kiến tạo một không gian thông gió, nhiều ánh sáng. 

Công trình có diện tích đất 5x20, diện tích sử dụng 180m2 mang phong cách tối giản, đan xen chút cổ điển, mộc mạc. Mái nhà làm theo hình thái dốc, tránh đọng nước mưa, chống nóng để phù hợp khí hậu địa phương.

Công năng sử dụng bao gồm: Gara, phòng khách, phòng bếp+ăn, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng thờ, sân phơi. Tổng chi phí hoàn thiện bao gồm nội thất là 1,1 tỷ đồng.

Cổng vào nhà bằng sắt, kết hợp một cửa sổ tròn thật mềm mại và đẹp mắt. 

Với cấu trúc không gian mở, thiết kế đơn giản, không gian nhà rất thoáng đãng, có chiều sâu. Một giếng trời nhỏ góp phần tạo luồng đối lưu gió, ánh sáng và không khí, tạo ra môi trường trong lành, thoáng khí cho gia chủ.

Thiên nhiên, cây xanh được đưa vào cuộc sống một cách tinh tế với vườn ở sân trước, dưới giếng trời và ban công.

Góc chill dễ chịu, bên ấm trà và bụi trúc xanh. 

Do có ánh sáng từ khoảng sân và giếng trời nên vấn đề đèn điện được hạn chế. Ban ngày, gia chủ không cần dùng đèn, nhà vẫn sáng và quang đãng.

Tầng 1 ốp đá cho nền, còn tầng 2 dùng gỗ màu vàng sáng, tăng tính thẩm mỹ và thể hiện sự sang trọng.

Phòng khách và bếp liền mạch. Khoảng thông tầng cao ráo, tạo độ thoáng và rộng về mặt thị giác. Màu sơn trắng trung tính, dễ phối với mọi phong cách. 

Cầu thang khung sắt và bệ gỗ tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo sự thanh thoát, nhẹ nhàng cho tổng thể nhà.

Giếng trời là nơi được yêu thích trong nhà, ánh sáng chiếu rọi và hút gió mát mẻ. Khu trồng cây xanh được xây bồn bê-tông, đổ đất vào từ khi làm móng. Các loại cây ở đây thích hợp trồng trong nhà, phát triển tốt.

Khu bếp rộng rãi, mang chút nét xưa. Bộ bàn ăn liền bàn đảo, thuận tiện cho gia chủ nấu nướng, bày biện đồ ăn. 

Giếng trời còn có tác dụng hút mùi đồ ăn lên mái và thoát ra ngoài. 

Phòng thờ được đặt ở sảnh, kết nối với khoảng thông tầng. 

Phòng ngủ có 2 mặt thoáng, một mặt ra giếng trời, một mặt là ban công. Ban công dùng gạch lỗ lấy không khí và ánh sáng. Đây là gợi ý hay cho các ngôi nhà ở phố, cần không gian riêng tư nhưng vẫn thích có nhiều không khí tự nhiên. 

Phòng vệ sinh nhỏ nhưng đủ tiện nghi, gồm cả vách kính tắm đứng và bồn rửa mặt sang trọng. 

Quỳnh Nga