Vào vụ thu hoạch 180.000 tấn, đặc sản núi đồi Việt Nam bán khắp thế giới

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 06:59, 26/05/2022

Vải thiều - đặc sản giúp nông dân Bắc Giang thu gần 7.000 tỷ - chính thức bước vào vụ thu hoạch. Tỉnh này dự kiến 40% sản lượng vải thiều sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản.

Thông tin từ tỉnh Bắc Giang về tình hình sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2022 cho thấy, sản lượng vải năm nay ước đạt 180.000 tấn, trong đó, vải thiều sớm ước khoảng 60.000 tấn, vải thiều chính vụ khoảng 120.000 tấn.

Vải thiều sớm đang cho thu hoạch, còn vải thiều chính vụ thu hoạch từ 10/6 đến 25/7. Vụ này dù sản lượng giảm 40.000 tấn so với năm trước, song tỉnh Bắc Giang khẳng định vải thiều cho chất lượng cao nhất từ trước đến nay.

Với sản lượng vải thiều như trên, Bắc Giang dự kiến đưa gần 110.000 tấn tiêu thụ tại thị trường nội địa. Ngay từ đầu vụ, vải thiều đã được kết tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ, như các siêu thị lớn MM Mega Market, GO!, Co.opmart...; các chợ đầu mối hoa quả ở Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai... Đồng thời, Bắc Giang mở rộng, phát triển thị trường ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước.

Vải thiều Bắc Giang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Cùng với đó, địa phương cũng đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; thúc đẩy các hoạt động giới thiệu, tiêu thụ vải thiều trên mạng xã hội, các fanpage trên Facebook, Zalo…

Ngoài thị trường nội địa, Bắc Giang dự tính 40% (72.000 tấn) sản lượng vải năm nay sẽ xuất khẩu. Theo đó, có nhiều doanh nghiệp, thương nhân trong nước và các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước Đông Nam Á, EU, Thái Lan... đã sớm tìm hiểu, chuẩn bị cho việc giám sát tiêu thụ vải thiều tại huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn.

Năm nay, Trung Quốc được xác định là thị trường xuất khẩu chính. Tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất 149 mã vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với 15.867 ha, sản lượng khoảng 95.000 tấn. Duy trì 300 cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu.

Sở Công Thương Bắc Giang cũng cho biết, đã có 103 thương nhân Trung Quốc được cơ quan chức năng Việt Nam đồng ý nhập cảnh vào địa phương thu mua vải thiều. Tỉnh đang đề xuất thêm 96 thương nhân Trung Quốc nữa (năm 2021 có 190 thương nhân Trung Quốc).

Đầu tháng 5, Bắc Giang đã tổ chức làm việc trực tuyến với Đại sứ quán Trung Quốc về việc đề nghị hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang thị trường 1,5 tỷ dân này. Trung Quốc sẽ hỗ trợ mở luồng xanh ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều, tạo điều kiện mỗi ngày có 300-500 xe qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.

Ngoài ra, mở thêm hai cửa khẩu phụ Chi Ma, Cổng Trắng (Lạng Sơn), đồng thời kéo dài thời gian làm việc hàng ngày tại cửa khẩu đến 21h.

Năm 2021, tổng sản lượng vải thiều của Bắc Giang là 215.852 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Vải thiều xuất khẩu được bày bán tại nhiều nước, giá lên tới 300.000-500.000 đồng/kg. Tại phiên đấu giá ở TP. Perth của Australia, một hộp quả vải tươi duy nhất được mua với giá 3.000 AUD (tương đương gần 52 triệu đồng).

Đáng chú ý, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nông dân Bắc Giang vẫn có mùa vải bội thu. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỷ đồng.

T.An