U23 Thái Lan thay máu đội hình sau SEA Games 31 để quyết đấu U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 12:38, 25/05/2022

Chỉ 2 ngày sau khi môn bóng đá nam SEA Games 31 kết thúc, U23 Thái Lan đã quyết định thay máu đội hình để hướng đến vòng chung kết U23 Châu Á 2022, nơi họ sẽ gặp lại U23 Việt Nam.
U23 Thái Lan thay máu đội hình sau SEA Games 31 để quyết đấu U23 Việt Nam
U23 Thái Lan thay đổi mạnh mẽ sau SEA Games 31 để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng giải U23 Châu Á 2022. Ảnh: Minh Hiếu

Tối 24.5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 19.6. U23 Thái Lan nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp U23 Việt Nam (2.6), U23 Malaysia (5.6) và U23 Hàn Quốc (8.6).

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ hội quân trở lại vào hôm nay 25.5. Họ sẽ tập luyện tại Thái Lan ít ngày trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ, lên đường sang Uzbekistan vào ngày 29.5. Ở giải đấu châu lục sắp tới, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka sẽ trở lại dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho Alexandre Polking.

Ngoài ra, ông Srimaka cùng cộng sự đã thay máu đội hình, chỉ giữ lại 12 cầu thủ vừa dự SEA Games 31, nơi họ thua U23 Việt Nam 0-1 ở chung kết môn bóng đá nam. Một số nhân tố xuất sắc vừa dự SEA Games vẫn tiếp tục góp mặt để chuẩn bị cho giải đấu châu lục như Jonathan Khemdee, Ben Davis, Ekanit Panya, Patrik Gustavsson, Korawich Tasa…

Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 diễn ra trong lịch trình FIFA Days, vì thế các câu lạc bộ phải nhả cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Do đó, U23 Thái Lan có điều kiện để triệu tập lực lượng mạnh nhất, rải đều ở cả 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, bầy "Voi chiến" có sự góp mặt của trung vệ từ Chonburi Kritsada Kaman - người đã vô địch AFF Cup 2022 cùng tuyển Thái Lan. Ngoài ra, 2 hậu vệ xuất sắc của Chonburi khác là Songchai Thongcham, Chatmongkol Rueangthanarot cũng góp mặt.

Ở hàng tiền vệ, cầu thủ đang khoác áo Leicester City Thanawat Suengchitthawon sẽ trở lại U23 Thái Lan sau khi vắng mặt ở SEA Games 31. Ngoài ra, huấn luyện viên Srimaka cũng triệu tập thêm 1 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Channarong Promsrikaew (Union Aderve, Tây Ban Nha0.

Trên hàng tấn công, một loạt tiền đạo xuất sắc đã được gọi trở lại, đáng chú ý nhất là "thần đồng" Suphanat Muaenta (Buriram United). Bên cạnh đó, U23 Thái Lan cũng trao cơ hội cho 3 tiền đạo khác đang thi đấu ở nước ngoài gồm Sittichok Paso (FC Ryukyu, Nhật Bản), Achitpol Keereerom (FC Augsburg II, Đức) và Marcel Sieghart (SC Olching, Đức).

Nhìn chung, đội hình U23 Thái Lan dự giải U23 Châu Á 2022 sẽ rất nhiều thay đổi so với SEA Games 31, khi có đến 10/30 cầu thủ được triệu tập đang thi đấu ở nước ngoài. U23 Thái Lan quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam và Malaysia để tranh vé đi tiếp tại bảng đấu với U23 Hàn Quốc.

NGUYỄN ĐĂNG