Phẫu thuật một lần, tách ngón thành công ở hai bàn tay cho bé 19 tháng tuổi

Tin Y tế - Ngày đăng : 17:20, 24/05/2022

Đà Nẵng - Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình, TP.Đà Nẵng vừa phẫu thuật tách ngón thành công chỉ trong một lần phẫu thuật cho bệnh nhân 19 tháng tuổi bị tật bẩm sinh, dính ngón 3,4,5 ở cả hai bàn tay.
Phẫu thuật một lần, tách ngón thành công ở hai bàn tay cho bé 19 tháng tuổi
Phẫu thuật tách ngón tay cho bé 19 tháng tuổi. Ảnh: BVCC

Trước đó, đầu tháng 4.2022, bé P.L.T.K (SN2020, Quảng Ngãi) được ba mẹ đưa đến bệnh viện thăm khám.

Trước đó, gia đình được tư vấn rằng, bé có thể phải phẫu thuật 2 lần vì mức độ dính nặng (dính nhiều ngón một lúc). Lo lắng con còn nhỏ mà phải chịu phẫu thuật nhiều lần nên gia đình đã đưa cháu K. đi Đà Nẵng thăm khám.

Sau khi các bác sĩ tiến hành thăm khám, làm các cận lâm sàng cần thiết và hội chẩn thì êkíp bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho cháu trong một lần.

Ngày 3.4, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công sau 5 tiếng bởi sự phối hợp của các bác sĩ khoa xương khớp, phẫu thuật tạp hình và gây mê hồi sức của Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng.

 
Hai bàn tay của bệnh nhân nhi sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Đây là một phẫu thuật tách dính ngón tay rất phức tạp, dễ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, chưa kể sau mổ có thể có những nguy cơ như: hoại tử vạt da ghép, hoại tử ngón tay sau phẫu thuật, tổn thương thần kinh ngón, có thể khiến ngón tay của trẻ mất cảm giác.

Ths.Bs. Nguyễn Đình Hòa, Đơn vị Cơ xương khớp, Bệnh viện Gia Đình chia sẻ: “Phẫu thuật tách dính ngón tay là một kỹ thuật khó trong phẫu thuật tạo hình, trường hợp dính nhiều ngón hoặc dính nặng cả gân chung, xương chung yêu cầu chuyên môn rất cao của bác sĩ, nếu không sẽ cần tiến hành phẫu thuật nhiều lần, thậm chí là ca phẫu thuật sẽ thất bại.

Phẫu thuật tách dính ngón tay vừa giúp đảm bảo chức năng bàn tay, vừa cần đảm bảo tính thẩm mỹ. Ngay cả việc thay băng vết thương cho bệnh nhi cũng cần rất cẩn thận bởi thay băng có thể làm tổn thương những vạt da của vết thương trẻ em vốn đã rất mỏng manh”.

Trao đổi thêm về ca phẫu thuật, bác sĩ Đoàn Thị Nguyệt Thủy, Trưởng khoa gây mê hồi sức, cho biết: “Bệnh nhi gây mê với thời gian kéo dài tới 5 tiếng nên cần quy trình chuẩn bị trước mổ thật tốt và theo dõi sát sao trong mổ.

Sau phẫu thuật, việc thay băng cho bệnh nhi cũng thực sự khó khăn vì trẻ không bao giờ hợp tác; ekip phẫu thuật - gây mê quyết định thay băng dưới gây mê, kỹ thuật vốn rất an toàn cho trẻ giúp trẻ nhi không đau, không quấy khóc, bác sĩ thay băng cẩn thận, nhẹ nhàng và đem lại kết quả tốt nhất”.

Đến nay, bệnh nhân được mang nẹp và xuất viện sau lần đầu thay băng, tái khám mỗi tuần.

Dị tật dính ngón tay bẩm sinh (Syndactyly) là dị tật đứng hàng thứ hai trong các dị tật của bàn tay (sau tật thừa ngón tay). Tần suất trẻ dính ngón tay bẩm sinh chiếm khoảng 1/2.000 trẻ sơ sinh có nhiều mức độ từ nhẹ tới nặng như chỉ dính da cho đến dính phức tạp cả xương hoặc dính nhiều ngón tay một lúc.

Trẻ nên được phẫu thuật trước tuổi đến trường (2 đến 4 tuổi), nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng vận động của cơ thể, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ và tâm lý của cha mẹ.

Phẫu thuật điều trị dị tật bẩm sinh đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ước mơ cho nhiều trẻ em được sống như những đứa trẻ bình thường khác, được sống với một cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật phức tạp, dễ xảy ra biến chứng nên bố mẹ cần cân nhắc lựa chọn những cơ sở thăm khám và điều trị uy tín để con yêu được chữa trị tốt nhất, đảm bảo khả năng hồi phục và không để lại di chứng về sau.

THUỲ TRANG