Tổng thống Ukraine sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga 'ngay ngày mai'

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:42, 24/05/2022

Ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga "thậm chí ngay vào ngày mai”.
Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng làm điều này với Nga (Nguồn: Getty Images)
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ ngày 23/5, Tổng thống Ukraine cho biết sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga 'thậm chí ngay vào ngày mai'. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, ông Zelensky nói: “Trao đổi tù binh - đây là một vấn đề nhân đạo của ngày hôm nay và là một quyết định mang tính chính trị rất cao, vốn phụ thuộc vào sự ủng hộ của nhiều quốc gia".

Theo ông, yêu cầu quan trọng là "gây áp lực về mặt chính trị ở mọi cấp độ, thông qua hành động mạnh mẽ, thông qua quyết định đóng cửa các doanh nghiệp, cấm vận dầu mỏ..., tăng cường hoạt động trao đổi những người của chúng tôi lấy các quân nhân Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng trao đổi ngay trong ngày mai”.

Ông cho biết, vài nghìn người đang bị giam giữ sau khi lực lượng Nga chiếm được thành phố cảng Mariupol ở Đông Nam Ukraine và do kết quả của trận chiến ở khu vực Donbass.

Bảo Hà