Top 5 ‘máy ghi bàn’ châu Á xuất sắc nhất tại đấu trường châu Âu

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 12:39, 23/05/2022

Cầu thủ châu Á từng bị giễu cợt là không đủ khả năng chơi bóng ở các giải VĐQG châu Âu. Thực tế, từ đầu thế kỷ 21, rất nhiều cầu thủ châu Á đã sang cựu lục địa chơi bóng và khẳng định được tài năng.

Tiền đạo Son Heung Min vừa giành Vua phá lưới Premier League 2022 là bằng chứng sinh động cho thấy các chân sút châu Á hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tại châu Âu.

mtg5njy0njyxote2odg2mjez_11zon.jpg
Son Heung Min giành Vua phá lưới Premier League 2022.

Son Heung Min (Hàn Quốc) – 135 bàn

Với 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 trước Norwich ở vòng cuối Premier League, Son Heung min đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một giải VĐQG châu Âu.

Điều đáng tiếc cho tiền đạo người Hàn Quốc là ở thời điểm hoàn thành cú đúp, Son đã có 23 bàn thắng và dẫn đầu bảng tổng sắp ghi bàn. Nhưng chỉ ít phút sau trên sân Anfield, Salah được tung vào sân và kịp ghi thêm 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Wolves, cân bằng thành tích 23 bàn và cả hai đồng chia sẻ danh hiệu.

optimize.jpg
Son Heung Min chứng tỏ cho châu Âu thấy cầu thủ châu Á cũng có thể tỏa sáng và thành công.

Dù vậy điều này không làm giảm ý nghĩa danh hiệu cá nhân mà Son làm được. Tiền đạo người Hàn Quốc không chỉ giúp Tottenham giành vé dự Champions League mà còn chứng tỏ rằng cầu thủ gốc Á hoàn toàn có thể cạnh tranh, tỏa sáng ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu.

Đến Tottenham năm 2015, Son gặp khá nhiều áp lực và không chứng tỏ được nhiều khi chỉ có 4 bàn. Nhưng qua từng mùa giải, nỗ lực không mệt mỏi của tiền đạo này đã chinh phục được các HLV và chứng tỏ dần. Lần lượt ở các mùa tiếp theo, Son đều đặn ghi hơn 10 bàn/mua và đỉnh cao là mùa này với 23 bàn. Sau 7 năm, tiền đạo 30 tuổi đã ghi 93 bàn/231 trận cho Tottenham.

2326_11zon.jpg
Son Heung Min là hung thần với mọi thủ môn tại Premier League.

Khi còn chơi ở Đức cho Hamburg và Bayer Leverkusen, Son đã ghi 42 bàn tại Bundesliga, nâng tổng số bàn thắng lên 135 bàn. Không một cầu thủ châu Á nào lập được thành tích này và Son hoàn toàn có thể nâng cao thành tích trong các mùa giải tới.

Đến nay Son đã 5 lần liên tiếp và là lần thứ 7 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của châu Á.

Cha Bum Kun (Hàn Quốc) – 98 bàn

Huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc là cầu thủ châu Á đầu tiên chơi bóng tại một trong các giải hàng đầu của châu Âu.

cha_11zon.jpg
Cha Bum Kun trong màu áo Frankfurt.

Năm 1978, Cha Bum Kun đến Đức thi đấu cho Damstad 98 nhưng chỉ ra sân vỏn vẹn 1 trận. Từ 1979-1980 ông chuyển sang Eintracht Frankfurt và trở thành chân sút hàng đầu của đội bóng này. Với tốc độ và thể lực sung mãn, Cha Bum Kun chơi 122 trận, ghi 46 bàn tại Bundesliga và đỉnh cao là chiếc cúp UEFA (tiền thân của Europa League) mùa giải 1979-1980, trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành Cúp châu Âu.

okadura_11zon.jpg
Tiền đạo người Hàn Quốc là cầu thủ châu Á đầu tiên giành 2 UEFA Cup.

Từ 1983-1989 Cha Bum Kun khoác áo Bayer Leverkusen, ghi bàn/185 lần ra sân và giành thêm một UEFA Cup mùa 1987-1988. Chưa có cầu thủ châu Á nào tái lập thành tích này.

1785.jpg
Giai đoạn cuối sự nghiệp của Cha Bum Kun gắn với màu áo Bayer Leverkusen.

Cha Bum Kun gắn bó trọn vẹn sự nghiêp với Bundesliga, ghi tổng cộng 98 bàn, là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này trong lịch sử.

Sardar Azmoun (Iran) – 86 bàn

Tiền đạo người Iran vừa có một mùa giải thảm họa tại Bayer Leverkusen sau khi chuyển đến từ Zenit Saint Petersburg từ lượt về Bundesliga, với vỏn vẹn 1 bàn thắng.

azmoun_sardar_zenit.jpg
Sardar Azmoun tỏa sáng rực rỡ khi thi đấu tại Nga.

Tuy nhiên, trong 9 năm thi đấu tại Nga, “Messi của Iran” là tay săn bàn thượng thặng với 85 bàn trong màu áo của các CLB Rubin Kazan, Rostov và Zenit Saint Petersburg. Đến nay Azmoun đã có 86 bàn thắng tại châu Âu.

Đỉnh cao là mùa giải 2020-2021 với 19 bàn cho Zenit, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ Iran trẻ nhất ghi bàn tại Champions League với bàn thắng làm tung lưới Atletico Madrid khi mới 21 tuổi, và là cầu thủ Iran ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu này (6 bàn).

Chỉ trong 4 mùa giải tại đây, anh ghi đến 62 bàn trong 102 trận. Azmoun được rất nhiều CLB châu Âu chú ý và tháng 1/2022 vừa qua đã chuyển đến Bayer Leverkusen. Bundesliga là môi trường lý tưởng chắp cánh cho các tài năng bóng đá châu Á.

sardar_azmoun_in_fc_zenit-_21_february_2019.png
Trong màu áo Zenit Saint Petersburg, Azmoun là chân sút hàng đầu tại Nga.

Iran từng có nhiều ngôi sao thi đấu tại đây như Ali Daei (Hertha Berlin, Bayern Munich), Mahdavikia(Hamburg), Azizi (Cologne), Karim Bagheri (Arminia Bielefeld) , Ali Karimi (Schalke 04)… và Sardar Azmoun hoàn toàn có thể tiếp bước ‘tiền nhân’ nếu vượt qua được áp lực tâm lý.

Shinji Kagawa (Nhật Bản) – 55 bàn

Cũng như Son Heung Min, Shinji Kagawa gây nhiều hoài nghi khi được Dortmund tuyển mộ năm 2010. Cầu thủ vô danh người Nhật Bản ngay lập tức chứng tỏ khả năng khi trở thành nhân tố chính trong 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp (2010-2011, 2011-2012) của Dortmund dưới thời Jurgen Klopp. Anh ra sân 49 trận và ghi 21 bàn trong 2 mùa.

1037040272.jpeg
Giai đoạn thành công nhất sự nghiệp của Kagawa gắn liền với Dortmund

Không thành công lắm khi chuyển sang Man United (6 bàn/38 trận), Kagawa trở lại Dortmund và có thêm 20 bàn/99 trận trong 5 mùa giải. Kagawa sau đó chơi cho Besiktas (4 bàn/ 14 trận), Real Zaragoza (4 bàn/33 trận), PAOK Salonica (Hy Lạp), Saint- Truiden (Bỉ)…

w3-andrew-a-20140916.jpg
Kagawa không cao lớn và chỉ là một tiền vệ nhưng rất nhiều đối thủ phải ngước nhìn.

Tổng cộng tiền vệ người Nhật có 55 bàn thắng ở các giải châu Âu. Shinji Kagawa đã trở thành một trong những cầu thủ châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại.

Shunsuke Nakamura (Nhật Bản) – 47 bàn

Tiền vệ người Nhật Bản từng được ví là ‘Beckham châu Á’ nhờ cái chân trái cực dẻo và khả năng sút phạt tốt. Dù chỉ là một tiền vệ nhưng Nakamura đã ghi tổng cộng 47 bàn thắng trong 8 năm thi đấu tại châu Âu.

gd19546847.jpg
Nakamura là cầu thủ Nhật hiếm hoi so tài sòng phẳng với các ngôi sao hàng đầu.

Bắt đầu từ Serie A với Reggina năm 2002, Nakamura ghi 11 bàn trong 81 lần ra sân và tỏa sáng rực rỡ khi chuyển sang Celtic năm 2005. Anh trở thành linh hồn trong lối chơi của CLB Scotland, ghi 36 bàn trong 166 lần ra sân. Năm 2009 anh chuyển sang La Liga chơi cho Espanyol nhưng không chứng tỏ được nhiều và không ghi thêm bàn nào.

tumblr_p0zt6ulubf1wnzah8o5_1280_11zon.jpg
Đến nay nhiều người vẫn nhớ pha đá phạt đẳng cấp hạ gục thủ môn Van der Sar tại Cahmpions League 2006 của Nakamura.

Năm nay đã 43 tuổi nhưng Nakamura vẫn chưa giải nghệ và đang khoác áo Yokohama FC tại J-League 2.

Bình An