HLV Park Hang-seo: "Huy chương vàng SEA Games 31 rất có ý nghĩa với tôi"

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 23:00, 22/05/2022

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đã có trận cuối dẫn dắt U23 Việt Nam và tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 có ý nghĩa rất lớn.
HLV Park Hang-seo:
Huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: M.Đ

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam đứng đầu khu vực ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

"SEA Games 31 là giải đấu có nhiều ý nghĩa với tôi. 3 năm trước, chúng tôi giành huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên sau 60 năm. SEA Games lần này thì được tổ chức trên sân nhà nên cũng rất đặc biệt.

Nhân dân Việt Nam luôn kỳ vọng rất nhiều, các cầu thủ đã cố gắng vì mục tiêu chung. Với tư cách là huấn luyện trưởng U23 Việt Nam, đây có lẽ là trận cuối của tôi. Tôi đã stress rất nhiều thời gian qua nhưng rồi đội đã đạt được mục tiêu. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ, cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ đã cố gắng hết sức", ông Park chia sẻ sau trận đấu.

Hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam mà tập trung cho đội tuyển quốc gia với những lịch trình dày đặc cho tới cuối năm.

"Lời đầu tiên xin được cảm ơn truyền thông, các phóng viên đã quan tâm đồng hành với U23 Việt Nam. Sau giải đấu này, tôi sẽ không phụ trách đội U23 nữa, nhưng hợp đồng với VFF vẫn còn và tôi vẫn dẫn tuyển quốc gia. Ngày 25.5 tới, đội sẽ tập trung lại, ngày 28 thì đội sẽ vào TPHCM và ngày 1.6 sẽ đá giao hữu với Afghanistan.

Hơn nữa, cuối năm nay vẫn có lịch AFF Cup 2022. Kỳ AFF năm trước, chúng tôi đã bị loại ở bán kết. Giải năm nay sẽ có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt", ông Park nói thêm.

Nhận câu hỏi về việc dự đoán màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á sắp tới, nhất là khi đối đầu với U23 Thái Lan mà không có cầu thủ quá tuổi, ông Park khéo léo từ chối vì đó sẽ là nhiệm vụ của người kế nhiệm.

"Tôi nghĩ rằng, tôi không phải người phù hợp để trả lời câu hỏi này. U23 Việt Nam giờ đã có huấn luyện viên trưởng mới, là ông Gong Oh-kyun. Đây cũng là một người rất giỏi. Đương nhiên, mỗi huấn luyện viên đều có một chiến thuật khác nhau nên không ai rõ U23 Việt Nam sắp tới sẽ đá ra sao.

Quan trọng nhất, các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm tại giải quốc nội. Do đó, những giải gần đây là dịp để họ cải thiện bản thân", vị chiến lược gia Hàn Quốc bộc bạch.

Tiếp lời về vấn đề này, ông Park nói rõ hơn: "Mỗi huấn luyện viên trưởng có cách quản lý đội bóng chiến thuật riêng. Do đó, tôi không thể tham gia vào chuyên môn U23 Việt Nam thời gian tới. Những ở một khía cạnh nào đó, tôi có thể thông tin cho huấn luyện viên Gong Oh-kyun về văn hóa Việt Nam, về các cầu thủ để giúp ông ấy hoàn thành công việc.

Về áp lực khi nhận đội U23, truyền thông bằng cách nào đó hãy giảm áp lực cho thầy Gong. Đó là cách tốt nhất để giúp ông ấy".

Cuối họp báo, nói về mối quan hệ kỳ phùng địch thủ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan, ông Park chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, đội nào khu vực nào thì luôn có quan hệ kỳ phùng địch thủ. Không chỉ Việt Nam - Thái Lan, mà Đông Nam Á còn có Indonesia, Malaysia. Điều đó thúc đẩy bóng đá khu vực phát triển. Đây là điều tốt, sẽ giúp bóng đá Việt phát triển trong tương lai".

MINH TRIẾT