Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Xét đơn kêu oan, xin giảm nhẹ

Pháp luật - Ngày đăng : 07:39, 16/07/2020

Trong số 7 bị cáo chống án, Bùi Văn Công (45 tuổi) cùng Phạm Văn Nhiệm (44 tuổi) và Vương Văn Hùng (36 tuổi), ba trong số 6 kẻ bị kết án tử hình, kháng cáo kêu oan việc bắt giữ, sát hại nữ sinh giao gà.
Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Xét đơn kêu oan, xin giảm nhẹ
Bị cáo Bùi Văn Công (áo vàng nhạt, ở giữa) trong phiên tòa phúc thẩm vụ Mua bán trái phép chất ma túy ngày 15.6. Ảnh: Việt Dũng.

Hôm nay (16.6), tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn của 3 bị cáo trên, cùng kháng cáo xin giảm án của 4 bị cáo và của đại diện gia đình bị hại cho rằng bỏ lọt tội phạm.

Trong đó, có Vì Văn Toán (38 tuổi), chủ mưu, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng án tử hình là quá nặng.

Hành vi của các bị cáo liên quan đến việc bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D., hiếp dâm rồi sát hại, phi tang xác nạn nhân ở ngôi nhà hoang.

Ông Cao Văn Hường, đại diện cho bị hại, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đánh giá tòa đã bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ phạm tội của các bị cáo... Ông đề nghị không tử hình 6 bị cáo để đảm bảo tính nhân văn và để vụ án không bị đi vào ngõ cụt.

Ông Bùi Xuân Trọng, thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội làm chủ toạ. Bốn luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và gia đình bị hại.

Toà phúc thẩm dự kiến mời hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên cùng ba điều tra viên Công an tỉnh Điện Biên có mặt tại phiên xử để trả lời các câu hỏi.

Vương Văn Hùng (áo vàng nhạt, ở giữa) một trong ba bị cáo kêu oan không phạm tội bắt, cưỡng hiếp sát hại nữ sinh giao gà, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Việt Dũng.
Vương Văn Hùng (áo vàng nhạt, ở giữa) một trong ba bị cáo kêu oan không phạm tội bắt, cưỡng hiếp sát hại nữ sinh giao gà, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Việt Dũng.

Theo bản án sơ thẩm tuyên tháng 12.2019, Toán bán cho bà Trần Thị Hiền (mẹ của Cao Mỹ D.) hai bánh ma tuý giá 300 triệu đồng nhưng chưa lấy được tiền thì bị bắt ở vụ án khác.

Đầu năm 2019, Toán đến chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) gặp bà Hiền đòi nợ song bất thành nên tổ chức bắt cóc con gái bà nhằm gây sức ép.

Chúng lừa đặt mua gà, để D. ship đến một địa điểm vắng rồi bắt cóc nạn nhân, đưa đến nhà Công giam giữ từ 4.2.2019 (30 Tết nguyên đán) đến 6.2.2019. Tại nhà Công, nạn nhân bị nhóm nghiện ma túy này gồm Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm xâm hại nhiều lần.

Tối 6.2.2019, Công sát hại nạn nhân để bịt đầu mối với sự giúp sức của nhiều người. Tòa sơ thẩm đánh giá việc làm của các bị cáo "không còn tính người", bị cả xã hội lên án. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ.

Toán bị phạt tử hình về tội Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm cùng bị phạt tử hình do Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị phạt lần lượt 10 và 9 năm tù về tội Hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Hôm 15.6, liên quan đến hành vi mua bán ma túy giữa Công, Thu, Toán, Hùng với Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà), TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng mở phiên phúc thẩm song hoãn do vắng mặt luật sư của bị cáo Thu.