Hậu vệ U23 Malaysia háo hức so tài với U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 17:24, 18/05/2022

Hậu vệ của U23 Malaysia, Muhammad Azam Azmi Murad cho biết anh rất nóng lòng được đối đầu với U23 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 31, diễn ra tối 19.5 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).
Hậu vệ U23 Malaysia háo hức so tài với U23 Việt Nam
Azmi Murad của U23 Malaysia nóng lòng đối đầu với U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31. Ảnh: Nguyễn Đăng

Muhammad Azam Azmi Murad chuyên thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Anh đã bị chấn thương ở vùng đầu ở trận thắng U23 Thái Lan 2-1, phải trải qua 1 đêm nằm viện. Sau khi được nghỉ ngơi ở trận gặp U23 Lào, cầu thủ 21 tuổi này đã được đá chính ở 2 trận đấu cuối cùng vòng bảng của U23 Malaysia.

“Trên giấy tờ, lợi thế chắc chắc chắn nghiêng về U23 Việt Nam. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng và khả năng của các đồng đội. Họ đã chơi tốt để dẫn đầu trên bảng xếp hạng, chứng tỏ được vị thế của một ứng cử viên vô địch, sau khi đã loại U23 Lào, U23 Singapore và U23 Campuchia", Azmi Murad cho biết với tờ Metro.

U23 Malaysia mang sang Việt Nam đội hình rất trẻ, không sử dụng bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Tuy nhiên, ở vòng bảng U23 Malaysia đã bất bại và giành quyền vào bán kết sớm 1 lượt đấu. "Huấn luyện viên Brad Maloney chắc chắn sẽ có những kế hoạch riêng cho U23 Malaysia để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đánh bại đội đương kim vô địch. Tôi rất nóng lòng được góp mặt ở trận đấu này mặc dù chắc chắc chúng tôi sẽ đối mặt với sức ép lớn từ U23 Việt Nam, khi họ có được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả nhà", Azmi nói thêm.

Hậu vệ cánh phải này cũng nhấn mạnh anh cùng đội phải chơi tập trung trong phòng ngự trước U23 Việt Nam, đặc biệt không để cho đối phương có nhiều bóng trong vòng cấm. Azmi cũng hy vọng U23 Malaysia ghi được bàn thắng để mở ra thế trận thuận lợi cho trận bán kết.

Lần gần nhất U23 Malaysia giành huy chương vàng SEA Games là vào năm 2011. Trước đó vào năm 2009, U23 Malaysia cũng bước lên bục cao nhất sau khi thắng U23 Việt Nam 1-0 ở trận chung kết, dù ở vòng bảng họ đã thua thầy trò ông Calisto.

NGUYỄN ĐĂNG