Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất kế hoạch giải cứu các binh sĩ Ukraine bị thương ở nhà máy thép Azovstal

Đối ngoại - Ngày đăng : 09:37, 15/05/2022

Ngày 14/5, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã đề xuất tiến hành đưa các binh sĩ bị thương đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền Nam Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất kế hoạch giải cứu các binh sĩ Ukraine bị thương ở nhà máy thép Azovstal
Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/5, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã đề xuất tiến hành đưa các binh sĩ bị thương đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền Nam Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kalin nói rằng ông đã thảo luận về đề xuất này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev cách đây 2 tuần và vấn đề vẫn đang được xem xét.

Ông Kalin tiết lộ, theo kế hoạch này, số binh sĩ bị thương sẽ được đưa tới cảng Berdyansk (Ukraine) bằng đường bộ và một tàu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa họ vượt Biển Đen đến thành phố Istanbul.

Ông Kalin, người cũng là Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng và hài lòng nếu kế hoạch này được thực hiện.

Ông cho hay: “Trên thực tế, con tàu của chúng tôi đã sẵn sàng khởi hành và đưa những người lính Ukraine bị thương và những dân thường khác đến Thổ Nhĩ Kỳ".

Ukraine và Nga chưa đưa ra tuyên bố nào về kế hoạch trên.

Mạnh Hùng