Hơn 1500 cổ động viên "cháy" hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 07:34, 15/05/2022

Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội) trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi mọi vị trí ngồi đều chật kín khán giả, đặc biệt ở những trận đấu có sự tham dự của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31.
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 1

Bóng rổ là một trong những môn thi đấu được khán giả mong chờ nhất tại SEA Games 31, và khi nhà thi đấu Thanh Trì được lựa chọn là địa điểm tổ chức các trận đấu của kỳ Đại hội Đông Nam Á thì nơi đây luôn đón nhận lượng khán giả nhiệt thành, đặc biệt ở các trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 2

Trong hơn 2 năm vừa qua, vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên Hà Nội thường không là sự lựa chọn cho các giải bóng rổ chuyên nghiệp của Việt Nam, chính vì vậy tại SEA Games 31 này, việc đưa bóng rổ quay trở lại với người dân Thủ đô như cơn mưa rào giữa những ngày hạn hán, giải quyết mọi sự mong mỏi theo dõi tới từ người hâm mộ.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 3
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 4
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 5

Môn bóng rổ tại SEA Games 31 khởi tranh từ ngày 14/5, bắt đầu với nội dung thi 3x3 dành cho cả nam và nữ. Sức hút từ trái bóng cam đã khiến cho tất cả các vị trí ghế ngồi tại nhà thi đấu Thanh Trì với sức chứa trên khán đài lên tới 1500 chỗ đã chật kín khán giả.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 6

Sức hút của môn bóng rổ còn đặc biệt hơn nữa khi góp mặt những trận đấu của đội tuyển quốc gia khi Việt Nam là nước chủ nhà tại kỳ Đại hội Đông Nam Á lần thứ 31.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 7
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 8

Sắc đỏ nổi bật trên khán đài đồng hành cùng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới sân.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 9

Một hình ảnh hiếm hoi tại môn bóng rổ có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia khi thi đấu tại các giải đấu trong khu vực, ở SEA Games 31 thì khán giả chính là động lực rất lớn để các cầu thủ có thể thi đấu hết mình giành vinh quang cho tổ quốc.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 10
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 11
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 12
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 13

Mỗi bước chạy của cầu thủ, từng đường bóng, từng pha tấn công, phòng thủ, pha ghi điểm đều tạo ra những tiếng vang lớn cổ vũ của cổ động viên trên các khán đài, bầu không khí náo nhiệt này đã trở thành thương hiệu, món ăn tinh thần truyền thống của người hâm mộ khi theo dõi bóng rổ.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 14

Và cả sự thấp thỏm, hồi hộp, lo lắng mỗi khi có cầu thủ gặp chấn thương hay những tình huống cần sự bình tĩnh ghi điểm số quan trọng.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 15

Một nhóm nhỏ CĐV các đội khác cũng hết mình cổ vũ trong suốt thời gian đội bóng của đất nước họ thi đấu.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 16
Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 17

Chính sự náo nhiệt bên trên khán đài góp phần khiến các tình nguyện viên, đội ngũ y tế cũng háo hức được xem các tuyển thủ thi đấu. Đây chính là sự lan tỏa dễ dàng nhất tinh thần của môn bóng rổ tới những người xung quanh khi chưa có nhiều cơ hội tiếp cận.

Hơn 1500 cổ động viên cháy hết mình cổ vũ đội tuyển bóng rổ Việt Nam - 18

Sự cuồng nhiệt tới từ người hâm mộ trái bóng cam sẽ tiếp đà cho cả 2 đội tuyển bóng rổ nam và nữ thi đấu tốt để hoàn thành các mục tiêu tại SEA Games 31. Bộ môn bóng rổ sẽ khởi tranh từ ngày 13-14/5 cho thể thức thi đấu 3x3, trao huy chương cuối ngày 14. Ngày 15/5 tạm nghỉ, thể thức thi đấu 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 16-22/5.