Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng "đắp chiếu" 15 năm

Xã hội - Ngày đăng : 07:13, 13/05/2022

Xây dựng một vài hạng mục rồi bỏ hoang, 15 năm qua, dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn nằm trơ trọi giữa khu đất rộng 40 ha, hoang tàn, đổ nát...
Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 1

Năm 2007, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định giao cho Công ty CP xi măng Phú Sơn 40 ha đất để triển khai xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, công suất 11 triệu tấn/năm, triển khai từ năm 2007 đến năm 2011.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 2

Dự án nhà máy xi măng có quy mô, công suất lớđượcợc triển khai xây dựng trên địa bàn khiến chính quyền huyện miền núi Nho Quan cũng như người dân địa phương mong mỏi sẽ sớm "thay da đổi thịt" vùng đất nghèo khó. Vì thế, toàn bộ diện tích 40 ha đất sản xuất nông nghiệp của 200 hộ dân (thuộc các thôn 1, 3 và 4) xã Phú Sơn, huyện Nho Quan đã sớđượcợc bàn giao để nhà máy nhanđượcợc xây dựng.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 3

Bắt tay triển khai dự án, Công ty CP xi măng Phú Sơn ồ ạt san lấp mặt bằng, xây tường rào, làm một số hạng mục công trình như nhà điều hành, nhà kho… Thời gian đầu, tiến độ xây dựng nhà máy đảm bảonhưngng sau đó thì chậm dần rồi dừng hẳn hơn chục năm nay.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 4

15 năm qua, dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn luôn trong tình cảnh "đắp chiếu". Các hạng mục đđượcợc thi công bị bỏ hoang, xuống cấp. Dự án "treo" hơn một thập kỷ khiến người dân địa phương cũng ngán ngẩm. Đất đai đang sản xuất bị bỏ hoang, 60 con em địa phươnđượcợc cử đi học ngành sản xuất xi măng ở Hải Phòng về không có việc làm, chờ đợi nhà máy đi vào hoạt độnnhưngng "dài cổ" vẫn không thấy đâu, đành chuyển nghề khác mưu sinh.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 5

Kể từ khi dự án bị bỏ hoang, người dân đã tận dụng nơi đây để chăn thả, nuôi nhốt trâu bò, dê. Khung cảnh nhà máy hoang tàn, một số người dân còn e ngại nơi này vì một thời gian dài đây là "điểm hẹn" của những con nghiện đến hút chích ma túy.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 6

Chủ nhà máy xi măng này nhiều năm qua không còn nhòm ngó tới dự án.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 7
Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 8

Từ bên trong lẫn bên ngoài, các hạng mục công trình bị đọng nước. Nước bẩn lênh láng, rêu mốc, bụi bẩn phủ kín.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 9

Bên tronnhưngng căn nhà điều hành, nhà kho, tường rào..đượcợc xây dựng dở dang là cỏ dại mọc um tùm.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 10
Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 11

Cảnh tiêu điều ở dự án nghìn tỷ nhiều năm qua.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 12
Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 13

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến hết năm 2021, sau khi trừ số tiềđượcợc miễn, Công ty CP xi măng Phú Sơn còn nợ trên 730 triệu đồng tiền thuê đất. Từ năm 2007 đến nay, Chi cục Thuế huyện vẫn định kỳ gửi thông báo về tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến công tnhưngng không thấy đơn vị này thực hiện.

Khung cảnh hoang tàn của dự án 5.000 tỷ đồng đắp chiếu 15 năm - 14

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan tiến hành các trình tự, thủ tục để chấm dứt dự án xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn.