Bộ Ngoại giao thông tin về khoản hỗ trợ 500.000 USD cho Ukraine

Xã hội - Ngày đăng : 17:29, 12/05/2022

Việt Nam ủng hộ hoạt động nhân đạo của các nước, Liên Hợp Quốc và đối tác quốc tế để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì chiến sự Ukraine. Việt Nam đã hỗ trợ cho Ukraine 500.000 USD.

Chiều 12/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông tin về khoản hỗ trợ 500.000 USD của Việt Nam cho Ukraine.

"Việt Nam chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do những diễn biến gần đây tại Ukraine, và cho rằng cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo và sơ tán cho các cộng đồng người nước ngoài tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam" - ông Việt cho hay.

Bộ Ngoại giao thông tin về khoản hỗ trợ 500.000 USD cho Ukraine - 1

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt (Ảnh: Minh Nhật).

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ hoạt động nhân đạo của các nước, Liên Hợp Quốc và đối tác quốc tế để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì chiến sự Ukraine.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã quyết định đóng góp 500.000 USD, trong đó 100.000 USD sẽ dành cho Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung tâm, 100.000 USD cho Tổ chức Y tế Thế giới, 100.000 USD cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và 200.000 USD thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi Hội Chữ thập đỏ Ukraine, góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine" - ông Việt nêu rõ.

Trước đó, thông tin Việt Nam hỗ trợ Ukraine 500.000 USD được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tới trong cuộc họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hồi đầu tháng này.

Châu Như Quỳnh