Tùng Dương lần thứ hai nhận điểm 0 ở SEA Games 31

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 16:27, 11/05/2022

Ở nội dung chung kết 3m cầu mềm đơn nam, vận động viên nhảy cầu Nguyễn Tùng Dương lần thứ hai nhận điểm 0 ở SEA Games 31.

Cách đây 2 ngày, vận động viên nhảy cầu Nguyễn Tùng Dương cũng đã nhận điểm 0 ở một bài thi nội dung 1m cầu mềm đơn nam.

Ngày hôm nay 11/5, ở nội dung chung kết 3m cầu mềm đơn nam, Tùng Dương khép lại phần thi chung kết bằng pha tiếp nước hỏng. Anh nhận điểm 0 từ ban giám khảo. Sau 6 lượt, Tùng Dương xếp cuối với 225,35 điểm.

Tùng Dương lần thứ hai nhận điểm 0 ở SEA Games 31 - 1

Tùng Dương lần thứ hai nhận điểm 0 ở SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người đồng đội Đinh Anh Tuấn trong lần đầu dự SEA Games, đã kết thúc với tổng điểm 298,15, xếp hạng 5 chung cuộc.

Vận động viên người Malaysia, Muhamad Syafiq Bin Puteh thể hiện đẳng cấp khi hoàn thành 6 lượt nhảy với tổng điểm 381,35 để giành tấm HCV. Đồng hương Gabriel Gilbert Daim nhận HCB với tổng điểm 357,3.

Chawanwat Juntaphadawon của Thái Lan giành HCĐ sau màn bứt phá lượt cuối nhận 71,4 điểm và đạt tổng điểm 340,35.

Như vậy ở ngày thi đấu cuối cùng môn nhảy cầu, Malaysia đã thâu tóm cả 7 HCV nhảy cầu. Nội dung cuối của môn nhảy cầu ở nội dung 10m đơn nữ cầu cứng sẽ diễn ra lúc 16h00, hai vận động viên Việt Nam tham dự là Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh.

Ở bán kết Kurash hạng cân dưới 66kg nữ, Trần Thị Thanh Thủy đối đầu võ sĩ Philippines. Dù rất cố gắng nhưng Thanh Thủy đã thất bại và không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games.Ở trận bán kết còn lại, Hoàng Bùi Thúy Linh cũng thất bại trước đối thủ Myanmar. Như vậy Việt Nam có thêm 2 HCĐ Kurash.

Ở bán kết Kurash hạng cân dưới 66kg nam, Phan Trúc Phi giành tấm vé vào chung kết sau khi giành chiến thắng điểm trước võ sĩ người Malaysia. Phan Đức Đông vượt qua Saengkaew ở trận bán kết còn lại. Như vậy Việt Nam chắc chắn có tấm HCV Kurash hạng cân dưới 66kg nam khi hai vận động viên Phan Trúc Phi và Phan Đức Đông gặp nhau ở chung kết.

Kim Anh