Những cơn đau bất thường báo hiệu nguy cơ gây ra vô sinh ở phụ nữ

Tin Y tế - Ngày đăng : 16:10, 11/05/2022

TPHCM -  Những cơn đau bất thường cảnh báo bệnh lạc nội mạc tử cung, căn bệnh là nguyên nhân hàng đầu gây nên vô sinh ở người phụ nữ. Bệnh ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ trong độ tuổi 30 và 40. Gần 2/5 phụ nữ có lạc nội mạc tử cung không thể có thai tự nhiên.

Chị N.M.T (30 tuổi, ngụ ở TPHCM) vốn có chu kỳ kinh nguyệt không đều nhiều năm nay, trong quá trình đó chị luôn bị đau bụng dưới âm ỉ nhưng vì nghĩ bình thường nên không đi khám. Đến khi lập gia đình được 2 năm vẫn chưa có con, chị T đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mình bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến khó đậu thai tự nhiên.

“Trước đó tôi cũng có bị táo bón, đau khi quan hệ tình dục nhưng không nghĩ là biểu hiện của bệnh này, bây giờ bác sĩ cho điều trị để cải thiện sức khoẻ và hy vọng có con sớm nhất”, chị T chia sẻ.

Theo ThS. BS. Lê Võ Minh Hương - Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, bệnh lý lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý phụ khoa xảy ra khi mô nội mạc tử cung phát triển ở những vị trí bất thường bên ngoài lòng tử cung như ở cơ tử cung, vòi trứng, buồng trứng, phúc mạc chậu, bàng quang, trực tràng, niệu quản …

Bệnh lý này tiến triển âm thầm không có triệu chứng cho đến khi nó ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan vùng chậu như cơ quan sinh dục, ruột hay bàng quang. Các triệu chứng có thể gặp ở phụ nữ có lạc nội mạc tử cung như: Đau bụng hoặc đau lưng theo chu kỳ kinh, đau khi đi tiêu hoặc tiểu hoặc khi quan hệ tình dục, đau vùng chậu mạn tính, ra máu kinh nhiều hoặc hành kinh bất thường, tiêu chảy hoặc táo bón…

Khi nội mạc tử cung lạc chỗ ở cơ quan sinh sản, có thể gặp phải các vấn đề trong khả năng thụ thai khiến người bệnh bị vòi trứng tắc nghẽn, phôi thai khó làm tổ hoặc dễ bị sảy thai, ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết, miễn dịch của cơ thể và gây tác động bất lợi lên phôi thai.

Trước những ảnh hưởng của bệnh lý này tới sức khoẻ sinh sản, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có những triệu chứng trên cần đến bệnh viện để làm các chẩn đoán lâm sàng, điều trị sớm. Đồng thời, những người có một chế độ sinh hoạt và ăn uống nhiều thực vật sẽ giúp cơ thể hạn chế được mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung.

NGUYỄN LY