Nam sinh chuyên ngữ ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Olympia

Xã hội - Ngày đăng : 16:36, 01/05/2022

Nam sinh THPT chuyên Ngoại ngữ - Vũ Nguyên Khôi tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi, giành vòng nguyệt quế tuần của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trận thi tuần đầu tiên, tháng 2, quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 1/5) chứng kiến sự tranh tài của bốn thí sinh: Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Đinh Tiến Luân (THPT Trần Phú, Đà Nẵng), Nguyễn Minh Tùng (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai) và Nguyễn Thiệu Thành (THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc).

Nam sinh chuyên ngữ ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Olympia - 1

Bốn thí sinh tranh tài.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, thí sinh Thiệu Thành và Nguyên Khôi nhanh chóng trả lời các câu hỏi, cùng dẫn đầu với 65 điểm. Tiến Luân có 10 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuấn này gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Điền từ còn thiếu vào câu sau: "Có phải duyên nhau thì thắm lại/Đừng xanh như lá, bạc như..." (Hồ Xuân Hương)". Ba thí sinh Nguyên Khôi, Minh Tùng, Thiệu Thành cùng đưa ra đáp án đúng là "Vôi". Mỗi thí sinh có thêm 10 điểm.

Ngay khi MC công bố đáp án ô hàng ngang, Tiến Luân nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời từ khoá. Đáp án được nam sinh đưa ra là "Trầu", Tiến Luân có thêm 80 điểm và vươn lên dẫn đầu cuộc đua với 90 điểm. Tiếp đến Nguyên Khôi và Thiệu Thành 75 điểm, Minh Tùng 10 điểm.

Nam sinh chuyên ngữ ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Olympia - 2

Đáp án 4 từ khóa hàng ngang trong phần thi Vượt chướng ngại vật. (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần thi Tăng tốc, Thiệu Thành bứt phá tốt nhất để vươn lên dẫn đầu với 165 điểm. Tiếp đến, Nguyên Khôi 155 điểm, Tiến Luân 150 điểm, Minh Trung 80 điểm.

Phần thi Về đích, Thiệu Thành là thí sinh thi đầu tiên, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm và Ngôi sao hy vọng câu thứ ba. Nam sinh này trả lời chính xác câu đầu tiên. Sang câu thứ 2, Minh Tùng ghi được điểm và không ghi được điểm ở câu cuối cùng. Thiệu Thành về vị trí với 145 điểm.

Tạm sở hữu 155 điểm, Nguyên Khôi lựa chọn gói câu hỏi giá trị 20 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Cậu ghi điểm câu đầu tiên; không đưa ra đáp án đúng ở câu thứ hai và câu cuối cùng. Nguyên Khôi về vị trí với 155 điểm.

Tiến Luân có 150 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 30 điểm. Cậu để Nguyên Khôi giành được điểm câu đầu tiên; không ghi điểm được hai câu còn lại. Tiến Luân về chỗ với 130 điểm.

Minh Tùng có 100 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 - 20 -20 điểm và Ngôi sao hy vọng câu đầu tiên. Cậu để Tiến Luân giành quyền trả lời và ghi điểm câu đầu tiên, nhưng đã kịp giành điểm ở hai câu còn lại. Minh Tùng về vị trí với 110 điểm.

Nam sinh chuyên ngữ ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Olympia - 3

Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ) giành vòng nguyệt quế với 175 điểm.

Chung cuộc, Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 175 điểm. Đinh Tiến Luân (THPT Trần Phú, Đà Nẵng) về nhì với 160 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Minh Tùng (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai) 110 điểm và Nguyễn Thiệu Thành (THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc) 145 điểm.

Hà Cường

Hà Cường