Sập nhà 6 tầng ở Trung Quốc, nhiều người bị chôn vùi, hơn 100 người đang giải cứu

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:47, 29/04/2022

Tòa nhà 6 tầng đổ sập khiến nhiều người bị chôn vùi phía dưới, và cơ quan chức năng Trung Quốc đã huy động hơn 100 người tới cứu hộ.

Hơn 100 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống gạch đá, sau khi một tòa nhà 6 tầng bất ngờ đổ sập ở thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào chiều nay (29/4).

Hiện số người có mặt vào thời điểm tòa nhà bị sập và số nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát vẫn chưa thể xác định.

Chính quyền thành phố Trường Sa cho hay, tòa nhà bị sập nằm gần cửa phía bắc của Đại học Y Trường Sa. Đây là tòa nhà kết hợp nhà ở và kinh doanh có diện tích là 800 m2.

Theo truyền thông Trung Quốc, tòa nhà sập làm xuất hiện những đám mây bụi dày đặc bốc lên cao.

Được biết tòa nhà này có một nhà hàng nằm ở tầng 2, tầng 3 có rạp chiếu phim, có khách sạn cho thuê và cả nhà dân sinh.

Theo CCTV, Sở Cứu hỏa thành phố Trường Sa đã huy động 23 xe tải chữa cháy tới hiện trường, cùng 134 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ. Ngoài ra, 4 chú chó nghiệp vụ cũng đã tham gia công tác tìm kiếm người gặp nạn.

Southern Metropolis News đưa tin, quản lý tại nhà hàng nằm ở khu vực gần hiện trường sập nhà cho biết thêm một đám ma được tổ chức ngay ở tầng dưới của tòa nhà trước khi xảy ra sự việc.

Còn theo Jimu News, một chủ kinh doanh gần đó cho biết tòa nhà đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm.

Những vụ sập nhà không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc do chất lượng công trình kém và sự quan liêu trong công tác giám sát của lực lượng chức năng.

Hồi tháng Một năm nay, vụ nổ do rò rỉ khí gas đã làm một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh bị sập và khiến hơn 12 người thiệt mạng.

Còn vào tháng 6/2021, 25 người tử vong trong vụ nổ gas ở một tòa nhà khác. Cũng trong năm 2021, 18 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương, sau khi một đám cháy xuất hiện ở trường dạy võ thuật. Theo truyền thông Trung Quốc, toàn bộ nạn nhân là học sinh trong trường.

Minh Thu (lược dịch)