Chà vá nguy cấp quý hiếm được cứu hộ, bàn giao cho VQG Cúc Phương

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 12:38, 28/04/2022

Một cá thể Chà vá chân nâu nằm trong danh mục động vật nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo tồn vừa được vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ.

Ngày 28/4, thông tin từ VQG Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, cứu hộ một cá thể Chà vá chân nâu để theo dõi chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp.

Chà vá nguy cấp quý hiếm được cứu hộ, bàn giao cho VQG Cúc Phương
VQG Vũ Quang bàn giao cá thể Chà vá chân nâu cho VQG Cúc Phương.

Theo đó, vào lúc 10h sáng ngày 27/4, đoàn công tác của VQG Cúc Phương đã vào VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) để tiếp nhận, cứu hộ cá thể Chà vá chân nâu nặng 14kg đưa về chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Trước đó, vào ngày 12/4, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bàn giao cá thể Chà vá chân nâu cho VQG Vũ Quang chăm sóc. Tuy nhiên, VQG Vũ Quang chưa có trung tâm cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật nên chưa đủ điều kiện cứu hộ loài Chà vá chân nâu, vì vậy đã đề nghị VQG Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ.

Chà vá nguy cấp quý hiếm được cứu hộ, bàn giao cho VQG Cúc Phương
Cá thể Chà vá chân nâu.

Được biết, Chà vá chân nâu hay còn gọi là Voọc Chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus thuộc loài linh trưởng, họ nhà khỉ ăn lá. Đây cũng là loài nằm trong danh mục động vật nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo tồn.

Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam rộng 22.000 ha. Trong suốt gần 60 năm qua, kể từ khi Vườn quốc gia được thành lập, công tác bảo tồn động thực vật có những thành công lớn được quốc tế ghi nhận là khu vực bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Đông Nam Á.

Trần Nghị