Chuyển động SEA Games 31: Taekwondo Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu ?

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 20:04, 23/04/2022

Taekwondo Việt Nam đặt ra mục tiêu giành 5 HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà, bằng với thành tích tại kỳ đại hội trước ở Phillippines. Liệu có thành công?

Tại SEA Games 30 ở Philippines, Taekwondo Việt Nam đã thi đấu thành công ngoài sức tưởng tượng khi giành đến 14 huy chương các loại, trong đó có đến 5 HCV. Thành tích này thậm chí còn vượt chỉ tiêu 1 chiếc HCV mà đội đặt ra. Càng ấn tượng hơn vì trong đó có đến 3 HCV ở nội dung đối kháng của các võ sỹ Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg).

truong-thi-kim-tuyen-16270953086421165711605.jpg
Trương Thị Kim Tuyền (giáp đỏ) là niềm hi vọng của Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 31.

Thời điểm đó, gọi đây là “ngoài mong đợi” bởi Taekwondo Việt Nam đã trải qua giai đoạn trồi sụt nghiêm trọng. Quay trở về trước, đây là môn đã đưa tên tuổi thể thao Việt Nam đến sân chơi châu lục với chiếc HCV tại ASIAD 1994 của võ sỹ Trần Quang Hạ. Kể từ đó, Taekwondo Việt Nam luôn khẳng định được vị trí top đầu ở khu vực và giành cả nhiều huy chương ở ASIAD hay Olympic. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, Taekwondo Việt Nam không còn nằm ở nhóm “ông lớn” của khu vực. Vì thế, sự thành công ở SEA Games 30 đã vực dậy tinh thần của bộ môn này.

Tại SEA Games 31, Việt Nam đặt chỉ tiêu giành đến 5 HCV, nằm trong Top 3 toàn đoàn. Nghe qua, điều này là hợp lý và khả thi. Nhưng…

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, Ban huấn luyện và các VĐV gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện, không được tham gia các giải đấu quốc tế (với các nội dung đối kháng), chỉ tham gia được Giải vô địch quyền Taekwondo châu Á và Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới nhưng thi đấu theo hình thức trực tuyến.

7860822824817831487471324615202325332492288n_nrtu-1648699872.jpg
Nội dung quyền thuật với những gương mặt giàu thành tích, không khó để giành HCV.

Trong chỉ tiêu 5 HCV, nếu thi đấu đúng sức, việc giành 1-2 HCV ở nội dung quyền thuật là không khó khi vẫn sở hữu nhiều cái tên nổi bật và từng giành rất nhiều thành tích ở sân chơi SEA Games lẫn châu lục, thế giới. Nhưng thực tế nội dung này vốn không được đánh giá cao. Vì thế chiếc HCV ở nội dung này cũng trở nên kém hấp dẫn.

Nội dung quyền mới chỉ được đưa vào thi đấu ở SEA Games 2009 tại Lào nhưng sau đó các nước chủ nhà cũng không mặn mà tổ chức do bị đánh giá là thiếu khách quan và nặng cảm tính, dẫn đến những tranh cãi. Tại ASIAD hay Olympic, quyền Taekwondo không được đưa vào thi đấu vì không được đánh giá cao.

Cũng vì ảnh hưởng của COVID-19, việc cọ sát cho các tuyển thủ Taekwondo cũng bị ảnh hưởng nặng. Tại giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á 2022 mới tổ chức tại TP. HCM, giải đấu được xem là Tiền SEA Games, đã thiếu vắng rất nhiều võ sỹ mạnh của các nước khiến việc cọ sát cũng không được như ý.

Kết quả ở giải này dù Việt Nam giành đến 19 HCV trong đó 10 HCV nội dung đối kháng và 9 HCV nội dung quyền thuật nhưng thành tích này không quá vui khi các nước mạnh như Thái Lan, Phillippines, Malaysia đều không cử các võ sỹ mạnh nhất tham dự. Ngoại trừ trận Lý Hồng Phúc thắng Thepsen Nareupong (Thái Lan), các HCV của Việt Nam giành được chủ yếu là các trận tranh tài nội bộ.

ha-a-quan-the-gioi-thai-lan-vo-si-taekwondo-viet-nam-than-nhien-chia-se-dieu-nay-80043926_2811980265513772_4767699678957404160_n-1575895715-width2341height1817.jpg
Taekwondo Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu HCV tại SEA Games 31?

Nếu căn cứ vào thành tích tại giải để “quy” ra HCV ở SEA Games 31 là…thiếu thực tế.

Tại SEA Games 31, những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho chúng ta ở nội dung đối kháng vẫn là nhưng võ sỹ quen thuộc: Trương Thị Kim Tuyền (49kg), Trần Thị Ánh Tuyết (57kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg) và Lý Hồng Phúc (68kg, nam).

Trương Thị Kim Tuyền vẫn là niềm hi vọng số 1 của Việt Nam ở nội dung đối kháng. Nhưng ở hạng cân 49kg, Tuyền sẽ gặp phải đối thủ khó nhằn là Panipak Wongpattanakit (Thái Lan), võ sỹ đã từng giành HCV Olympic Tokyo 2020 và thắng chính Kim Tuyền ở tứ kết. Nếu muốn giành HCV, khả năng Kim Tuyền ép cân để thi đấu ở hạng cân nhẹ hơn là điều có thể xảy ra để tránh Panipak. Ngoài Kim Tuyền, những gương mặt như Ánh Tuyết, Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm cũng cần phải giữ được phong độ tốt nhất, khi ấy mới mong đứng đầu khu vực.

Dẫu có nhiều lo lắng, nhưng thực tế những người có trách nhiệm của bộ môn taekwondo Việt Nam vẫn khá lạc quan và tin rằng các tuyển thủ của chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Bình An (tổng hợp)