Sa lưới sau 35 năm trốn truy nã về tội giết người

Pháp luật - Ngày đăng : 19:30, 22/04/2022

Sau 35 năm thay tên đổi họ trốn truy nã về tội giết người, Nguyễn Văn Năm (SN 1960 tại Quảng Ninh) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, tại xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, đơn vị đã tổ chức bắt đối tượng Nguyễn Văn Năm, SN 1960, trú tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, phạm tội giết người theo Lệnh truy nã số 326/LTN ngày 21/7/1987 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Vào đêm 31/8/1984, tại khu vực Cống Lốc, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều) Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Tám cùng một số người khác trên đường đi xem xiếc về đã va chạm, xích mích với anh Lê Văn Mùi và Hoàng Văn Ngọc (SN năm 1966, trú tại thị xã Đông Triều).

35 năm trốn truy nã về tội giết người cũng không thoát -0
Nguyễn Văn Năm bị bắt sau 35 năm trốn truy nã.

Tại đây, Năm và Tám đã cùng tấn công làm anh phải Mùi bỏ chạy ngược về Công an thị trấn, Năm đuổi theo anh Mùi còn Tám đuổi theo anh Hoàng Văn Ngọc. Nhưng do Năm không đuổi kịp nên quay lại, còn Tám sau khi đuổi kịp đã đánh khiến anh Ngọc phải bỏ chạy và nhảy xuống ruộng lúa. Khi nạn nhân chạy đến ruộng thứ 2 thì bị ngã sấp, úp mặt xuống ruộng và tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Văn Tám đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 4/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Nguyễn Văn Năm đã thay đổi lai lịch cá nhân và đang lẩn trốn tại xã huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Năm. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã trốn truy nã 35 năm, tuy hình dáng, dung mạo đã có nhiều biến đổi, song đối tượng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Khánh