Giá xăng dầu tăng trở lại, nguồn cung thắt chặt

Kinh doanh - Ngày đăng : 15:22, 21/04/2022

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trở lại vào 15h hôm nay 21/4 do áp lực tăng giá xăng dầu thế giới trong chu kỳ 10 ngày qua. Nguồn cung xăng dầu trên thế giới đang bị thắt chặt.

Gia xăng dầu bật tăng trở lại

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát thông tin về việc điều chỉnh giá xăng dầu với mức tăng trở lại ở tất cả các mặt hàng xăng dầu sau ba kỳ điều chỉnh giảm. Việc giá xăng dầu tăng trở lại trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng trong chu kỳ điều hành 10 ngày qua.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng thêm 660 đồng/lít, từ mức giá hiện nay là 26.479 đồng/lít tăng lên 27.139 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 680 đồng/lít, với mức giá hiện hành là 27.313 đồng/lít tăng lên 27.993 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức tăng. Cụ thể, dầu diesel tăng 979 đồng/lít, với mức giá hiện hành là 24.380 đồng/lít đã tăng lên mức 25.359 đồng/lít; dầu hỏa tăng 801 đồng/lít, có giá hiện nay là 23.024 đồng/lít tăng lên mức 23.825 đồng/lít. Dầu mazut tăng thêm 640 đồng/ký, có giá 22.050 đồng/ký.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) với các mặt hàng, trừ dầu mazut là 250 đồng/ký. Trong khi đó, tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với mặt hàng E5RON92 là 400 đồng/lít và xăng RON95 là 500 đồng/lít, dầu diesel là 100 đồng/lít, dầu hỏa là 100 đồng/lít.

Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục và 3 phiên giảm, giá xăng dầu tiếp tục ghi nhận mức tăng trở lại. Trong năm nay, giá xăng dầu đã liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Kỳ điều hành lần này, để hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu và tiếp tục chi Quỹ BOG đối với dầu mazut để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn.

Việc điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; duy trì Quỹ BOG để có dư địa điều hành giá trong thời gian tới; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, Bộ Công Thương cho biết thêm.

Giá xăng dầu thế giới diễn biến trái chiều, nguồn cung thắt chặt

Thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong 10 ngày qua. Trước dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm của IMF khiến áp lực về cầu giảm, tuy nhiên, nguồn cung từ Nga và Libya giảm cùng với việc Thượng Hải chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 nên giá dầu đã tăng trở lại. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng, Bộ Công Thương cho hay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/4/2022 và kỳ điều hành ngày 21/4/2022 là: 124,477 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,791 USD/thùng, tương đương tăng 4,00% so với kỳ trước); 127,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,484 USD/thùng, tương đương tăng 3,65% so với kỳ trước; 136,815 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,512 USD/thùng, tương đương tăng 5,00% so với kỳ trước); 142,212 USD/thùng dầu diesel (tăng 8,633 USD/thùng, tương đương tăng 6,46% so với kỳ trước); 720,400 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,576 USD/tấn, tương đương tăng 3.24% so với kỳ trước).

Ngày càng xuất hiện nhiều dầu hiệu cho thấy nguồn cung dầu trên thị trường đang thắt chặt hơn nữa.

Sản lượng tháng 3 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã thấp hơn 1,45 triệu thùng/ngày so với mức mục tiêu, khi sản lượng của Nga bắt đầu giảm xuống sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bên cạnh đó, Tập đoàn dầu quốc gia Libya ngày 19/4 đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng tại cảng dầu Brega, cho biết công ty này không thể thúc hiện các cam kết của mình đối với thị trường dầu.

Ngoài ra, số liệu của Viện xăng dầu Mỹ cho thấy lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự đoán gia tăng mà giới phân tích đưa ra trước đó.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)