Chuyển động SEA Games 31: Thể hình tái xuất, Việt Nam đặt mục tiêu 4 HCV

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 11:14, 18/04/2022

Sau 10 năm vắng bóng, Thể hình chính thức trở lại trong chương trình thi đấu của SEA Games 31. Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV

Bị đứt quãng đến gần 10 năm tại SEA Games, có lúc tưởng như môn thể hình đã bị quên lãng hoàn toàn tại đấu trường Đông Nam Á. Do không phải môn Olympic, các nước trong khu vực không mấy mặn mà đưa Thể hình vào chương trình thi đấu.

Thêm vào đó, việc chấm điểm có phần cảm tính của môn này dễ gây tranh cãi, nhiều lần gây điều tiếng không hay khiến nhiều nước bất bình. Ở lần gần nhất tổ chức là tại SEA Games 31 ở Myanmar, Thể hình cũng chỉ có 5 bộ huy chương.

Việc Việt Nam quyết định đưa Thể hình trở lại ở SEA Games 31 khiến các nước có phong trào mạnh như Thái Lan, Myanmar hưởng ứng mạnh. Các VĐV của Việt Nam cũng đón nhận đầy hào hứng và khao khát thể hiện ngay trên sân nhà.

mach-4-1605189769907357033722_11zon.jpg
Phạm Văn Mách và Đinh Kim Loan được kỳ vọng sẽ giành HCV cho Thể hình Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Thể hình sẽ thi đấu 10 nội dung gồm: 7 hạng cân cá nhân nam (từ 55 đến 85kg), 1 nội dung cổ điển nam, 1 nội dung cá nhân nữ và 1 đôi nam nữ, thi đấu từ 13 đến 15/5/2022 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

Với thế mạnh ở nội dung cá nhân nữ, đôi nam nữ và các hạng cân 55 -60kg, theo HLV Nguyễn Văn Hải, mục tiêu của Thể hình Việt Nam là giành 4 HCV, đứng đầu toàn đoàn. Đây có thể xem là mục tiều đầy tham vọng nhưng không hề dễ dàng. Ở kỳ SEA Games ở Myanmar, Việt Nam chỉ giành đúng 1 HCV.

Trong danh sách triệu tập cho SEA Games 31, đội Thể hình Việt Nam có 14 VĐV, vẫn còn nhiều cái tên dày dạn kinh nghiệm, đã từng khẳng định tên tuổi ở các giải châu Á, thế giới. Ở đội Nam là Phạm Văn Mách, Phạm văn Phước, Đặng Thanh Tùng, Trần Hoàng Duy Phúc, Hồ Duy Khang, Tạ Đình Thái, Lữ Gia Nam, Nguyễn Minh Tiến, Phạm Khắc Hy, Trần Hoàng Duy Thuận. 4 VĐV nữ gồm Đinh Kim Loan, Nguyễn Bích Trâm, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Thoa.

Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Văn Hải, kinh nghiệm và thành tích thi đấu trong quá khứ chỉ có giá trị tham khảo bởi tiêu chí và đặc thù của Thể hình là đựa theo năng lực hiện tại. Vì vậy ngay cả những cái tên dày dặn kinh nghiệm kể trên nếu không thể hiện tốt cũng hoàn toàn có khả năng bị loại vào giờ chót. Dự kiến, danh sách chính thức sẽ loại bớt 4 người và có thể chỉ gọi bổ sung 1 người.

267888761_258990812968977_5737358129626022809_n(1).jpg
Ảnh hưởng của dịch khiến nhiều giải đấu bị hủy cũng ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội Thể hình Việt Nam. Ảnh: VBWF

Bên cạnh đó, việc các tuyển thủ ít được thi đấu trong thời gian qua cũng ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch của đội. Từ tháng 4/2021, đội tuyển Thể hình đã được tập trung tại TP. HCM để tập luyện kéo dài đến tận tháng 12/ 2021 để chuẩn bị cho SEA Games. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP. HCM đã khiến kế hoạch bị đổ bể giữa chừng. Mãi đến tháng 1/2022, đội mới tập trung trở lại.

Cũng vì dịch bệnh, nhiều giải đấu quan trọng bị hủy nên các tuyển thủ không có cơ hội cọ sát. “Thường mỗi năm các VĐV sẽ thi đấu 3 giải chính là giải Đông Nam Á, châu Á và thế giới nhưng hai năm qua do dịch bệnh nên giải khu vực và châu lục không tổ chức, chỉ có giải thế giới tổ chức ở Uzbekistan nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không tham gia”, HLV Nguyễn Văn Hải cho biết.

Theo các HLV nhận định, nhiều khả năng việc tranh chấp huy chương cũng chỉ diễn ra giữa các VĐV của Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Một “ẩn số” khác là Malaysia khi bất ngờ giành 2 HCV tại giải vô địch thế giới tại Uzbekistan vừa qua. Mục tiêu 4 HCV của Việt Nam, là một thách thức không nhỏ.

Bình An (tổng hợp)