Truy bắt nhóm buôn lậu dùng roi điện và dao tấn công biên phòng

Pháp luật - Ngày đăng : 15:13, 17/04/2022

Phát hiện lực lượng biên phòng, nhóm đối tượng buôn lậu đã vứt lại 3 bao tải, dùng roi điện, dao cán dài chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát về biên kia biên giới.

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Giang Thành đã có báo cáo nhanh về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang để xin ý kiến chỉ đạo và tiến hành điều tra, xử lý 2 vụ buôn lậu diễn ra trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16/4, qua công tác nắm địa bàn, cán bộ đơn vị báo về trong đêm sẽ có các đối tượng mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Giang Thành báo cáo nhanh về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Được sự đồng ý của cấp trên, Đồn Biên phòng Giang Thành tổ chức truy bắt.

Truy bắt nhóm buôn lậu dùng roi điện và dao tấn công biên phòng - Ảnh 1.

Số thuốc lá lậu bị tạm giữ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ số 1 phát hiện hiện 3 đối tượng đang mang vác 3 bao tải lớn đi từ bên kia biên giới, cách UBND xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang chừng 180 m. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành chặn bắt. Lợi dụng đêm tối, địa hình kênh rạch, 3 đối tượng vứt lại 3 bao tải rồi bỏ chạy về bên kia biên giới. Quan kiểm tra, trong 3 bao tải chứa 1.400 gói thuốc lá.

Đến 21 giờ 10 phút, cũng tại đoạn biên giới nói trên, tổ công tác số 2 phát hiện 3 đối tượng mang vác 3 bao tải, trên tay có cầm roi điện, dao cán dài. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, tổ công tác vẫn triển khai đội hình truy bắt.

Phát hiện lực lượng biên phòng, 3 đối tượng vứt lại 3 bao tải, dùng roi điện, dao cán dài chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát về biên kia biên giới. Qua kiểm tra, trong 3 bao tải có chứa 1.400 gói thuốc lá.

Vụ việc đã được Ban chỉ huy đồn Giang Thành báo cáo nhanh về Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang xin ý kiến chỉ đạo và tiến hành điều tra xử lý theo luật định.

Theo nld.com.vn