Lần đầu tiên xuất ngoại sau hơn 2 năm, Thủ tướng New Zealand chọn nước nào?

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:20, 17/04/2022

Chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới Singapore và Nhật Bản diễn ra từ ngày 18-22/4.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: NZME)
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chọn Singapore và Nhật Bản là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau hai năm qua. (Nguồn: NZME)

Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo truyền thông địa phương, bà Ardern sẽ thăm Singapore trong từ ngày 19-20/4 và thăm Nhật Bản từ ngày 21-22/4.

Nhật Bản và Singapore là đối tác thương mại lớn thứ tư và thứ năm của New Zealand và thương mại sẽ là chủ đề quan trọng trong các cuộc thảo luận của Thủ tướng Ardern với những người đồng cấp ở Singapore và Tokyo.

Các vấn đề liên quan Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng cũng sẽ được bàn thảo tại các cuộc gặp.

Bên cạnh đó, bà Ardern cho biết, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về các cách thức thúc đẩy du lịch trước khi biên giới được mở cửa trở lại vào tháng tới.

Thủ tướng New Zealand cũng sẽ tìm hiểu quan điểm của các nhà lãnh đạo Singapore và Nhật Bản về vấn đề an ninh của Thái Bình Dương.

Việc Trung Quốc và quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh vào tháng trước đã gây ra cảnh báo ở New Zealand.

Bà Ardern dự kiến cũng sẽ thăm Australia, Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay.

Hồng Phúc