Người phụ nữ ở Mỹ bị cáo buộc tội giết người sau khi phá thai

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:26, 11/04/2022

Người phụ nữ ở bang Texas đang đối mặt với cáo buộc giết người sau khi phá thai bằng thuốc.

Cô Lizelle Herrera (26 tuổi) sinh sống ở bang Texas của Mỹ bị cáo buộc tội giết người, người sau khi cơ quan chức năng cho rằng cô này đã “gây ra cái chết của một cá nhân bằng cách phá thai bằng thuốc”.

Texas hiện là bang thi hành bộ luật chống phá thai hà khắc nhất nước Mỹ khi cấm phá thai từ 6 tuần tuổi mà không có ngoại lệ.

Người phụ nữ ở Mỹ bị cáo buộc tội giết người sau khi phá thai
Người phụ nữ bị chính quyền bang Texas của Mỹ cáo buộc tội giết người sau khi phá thai. (Ảnh: Index Journal)

Hiện chưa rõ cô Herrera bị cáo buộc tự phá thai bằng thuốc hay giúp ai khác dùng thuốc phá thai.

ABC News dẫn lời ông quận trưởng Carlos Delgado cho biết cô Herrera đã bị bắt giữ hôm 7/4 và vẫn đang bị giam tại nhà tù quận Starr thuộc thành phố Rio Grande vào ngày 9/4 với số tiền bảo lãnh là 500.000 USD.

“Cô Herrera bị bắt và bị cáo buộc tội giết người sau khi cô này cố ý và biết rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của một cá nhân bằng cách phá thai bằng thuốc”, ông Delgado nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Delgado không nói rõ cáo buộc giết người mà cô Herrera đang đối mặt được áp dụng theo bộ luật nào. Ông Delgado cho hay sẽ chưa có thêm thông tin cho báo chí ít nhất là tới ngày 11/3 do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Theo luật cấm phá thai đối với phụ nữ mà bang Texas ban hành vào năm 2021, việc nạo phá bị cấm khi đã có tim thai tức vào khoảng 6 tuần tuổi và không có ngoại lệ kể cả trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân. Bộ luật này còn cho phép người dân khởi kiện những nhà cung cấp dịch vụ phá thai vi phạm luật, hoặc người tiếp tay cho việc này.

Một bộ luật khác cũng được áp dụng tại bang Texas còn cấm các bác sĩ và phòng khám kê đơn thuốc phá thai cho những người mang thai sau 7 tuần, cũng như cấm vận chuyển thuốc bằng đường bưu điện. Texas là bang đầu tiên tại Mỹ cấm phá thai từ mốc 6 tuần.

Đây là đạo luật hà khắc bởi đến 85% trường hợp phá thai ở bang Texas diễn ra sau 6 tuần. Tuy nhiên, chính quyền bang Texas khẳng định nhờ thi hành đạo luật mới mà số ca nạo phá thai trong bang đã giảm mạnh. Điều đáng nói, bộ luật mới được ban hành đã dẫn đến hàng loạt vụ kiện và khiến nhiều cơ sở nạo phá thai phải đóng cửa.

Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng từng lên án đạo luật chống phá thai hà khắc nhất nước Mỹ. Ông Biden khẳng định hiến pháp nước Mỹ bảo vệ quyền tự do của phụ nữ mang thai trong việc lựa chọn phá thai mà không có sự hạn chế quá mức của chính phủ.

Hôm 9/4, ông Rockie Gonzalez, người sáng lập quỹ hỗ trợ phá thai ở thành phố Rio Grand mang tên Quỹ La Frontera, đã kêu gọi thả tự do cho cô Herrara.

“Chúng ta vẫn chưa biết được toàn bộ vấn đề xung quanh thảm kịch này. Nhưng hình sự hóa các lựa chọn của người mang thai hoặc kết quả mang thai như bang Texas đang làm là tước đi quyền tự chủ của người dân đối với cơ thể của chính mình và khiến họ không có lựa chọn an toàn nào khi chưa muốn trở thành cha mẹ”, ông Gonzalez nói.

Minh Thu (lược dịch)