Nhảy múa cổ vũ nhân viên y tế chống dịch, xu hướng đang bị ‘ném đá’ ở Trung Quốc

Đối ngoại - Ngày đăng : 09:58, 07/04/2022

Hành động nhảy múa cổ vũ nhân viên y tế chống dịch ở Trung Quốc đang bị nhiều người 'ném đá' vì cho rằng nó chỉ gây ra sự cản trở và phiền hà.

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh người dân Trung Quốc nhảy múa để cổ vũ tinh thần cho lực lượng y tế làm công tác chống dịch Covid-19 đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng xu hướng này được cho chỉ tạo ra thêm áp lực cho lực lượng chống dịch, thay vì là món quà cảm ơn.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đối với các nhân viên phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 tại Trung Quốc, những người phải mặc đồ bảo hộ y tế bí bách suốt nhiều giờ đồng hồ trong ngày, hành động nhảy múa và ca hát với ý định thể hiện sự biết ơn lại gây ra sự khó chiu nhiều hơn là cải thiện tâm lý cho người xem.

Nhảy múa cổ vũ nhân viên y tế chống dịch, xu hướng đang bị ‘ném đá’ ở Trung Quốc
Xu hướng nhảy múa cổ vũ nhân viên y tế chống dịch đang bị chỉ trích ở Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Trên mạng xã hội Trung Quốc, không khó để bắt gặp các đoạn video về hình ảnh người dân nhảy múa trước mặt nhân viên y tế, giữa lúc đất nước tỷ dân đang phải đối mặt với đợt dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron. Như vào ngày 5/4, Trung Quốc báo cáo có tới 20.472 ca mới mắc Covid-19 trong ngày. Đây là số ca mắc Covid-19 trong 1 ngày ở mức cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc.

Những vũ công thường là phụ nữ và trẻ em nhưng đôi khi có cả nam giới. Họ mang theo loa đài để bật nhạc nhảy, hoặc tự hát. Họ chỉ muốn giúp lực lượng chống dịch tuyến đầu có chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong lúc làm việc mệt nhọc.

Nhưng với nhiều nhân viên y tế, họ lại không muốn nhận món quà như vậy. Bởi đây là hành động gây gián đoạn ngày làm việc vốn đã vô cùng bận rộn, hoặc “ăn cắp” khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của lực lượng chống dịch.

“Họ có ý định tốt, nhưng chuyện này lại gây lãng phí thời gian của chúng tôi. Thật bất lịch sự nếu như chúng tôi bảo họ dừng lại, nhưng thực sự là chúng tôi rất bận rộn. Chúng tôi chỉ muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để được trở về nhà”, cô Tang Xuan, một nữ y tá làm việc ở Thượng Hải chuyên đi thu thập mẫu xét nghiệm Covid-19 trong tháng Ba nói.

“Đối với tôi, cách tốt nhất để thể hiện sự biết ơn là chuẩn bị sẵn sàng làm xét nghiệm như có sẵn mà QR, súc miệng thật sạch, rời đi nhanh nhất có thể khi đã lấy xong mẫu xét nghiệm”, cô Tang nói thêm.

Ông Wang Haiding, một sĩ quan cảnh sát tại thành phố Nam Kinh đang đảm bảo công tác an ninh tại một cơ sở cách ly, cho biết ông cũng từng gặp các em nhỏ tới ca hát, nhảy múa và thậm chí gửi tặng trà sữa, nhưng chuyện này “thật sự chỉ gây rắc rối”.

“Đừng tới hát hay nhảy mà nhất là hát, vì nó có thể gây nguy hiểm cho bản thân khi bạn thường phải thở mạnh hơn trong lúc hát”, ông Wang chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Weibo có gần 6 triệu người theo dõi.

“Đừng chuyển thức ăn hay đồ uống, bởi khi mặc bộ đồ bảo hộ y tế, chúng tôi không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì”, ông Wang cho hay.

Trong một đoạn video được đăng trên Douyin, một bé gái tiểu học được nhìn thấy nhảy múa trước mặt hai nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm trước khi cúi đầu và nói lời cảm ơn.

Nhưng sau đó, cô bé trở thành tâm điểm bị chỉ trích do nhiều người nhận định hành động nhảy múa chỉ gây gián đoạn hoạt động lấy mẫu, và bị xem là chiêu trò thu hút sự chú ý của đám đông.

“Tôi nghĩ rằng 99% cô bé nhảy là vì trường học của cô bé bảo làm như vậy, do cháu tôi cũng từng nhảy múa như thế. Bố mẹ con bé nói phải chụp lại ảnh để chứng minh với giáo viên con họ đã làm theo yêu cầu”, một bình luận trên Weibo nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)